Không bom tấn giờ chót, điều gì chờ đợi Manchester United ở mùa giải trước mắt?

KDN |

Manchester United đã không có một bản hợp đồng đẳng cấp trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, đồng thời còn phải giải quyết vấn đề Pogba.

1. Trong 6 kỳ chuyển nhượng đã qua tính từ ngày Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Manchester United đã liên tiếp mắc phải những sai lầm nghiêm trọng dẫn đến những mùa giải thất bại.

Ở kỳ chuyển nhượng này, Ole Gunnar Solskjaer đã cố gắng phá vỡ lời nguyền. HLV người Na Uy cố gắng hết mình để không đi vào vết xe đổ của David Moyes, Louis van Gaal hay Jose Mourinho, xây dựng lại Manchester United bằng những bản hợp đồng đường dài, đồng thời tạo lập nên một lối chơi mới để thay thế hình bóng của ông thầy cũ, Sir Alex Ferguson.

Dù Solskjaer đã đề ra được nhiều sự cải tổ cho đội bóng như tái cấu trúc học viện cũng như đem về những thành viên mới trong đội ngũ ban huấn luyện. BLĐ của Man United vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ông.

Bản hợp đồng Harry Maguire từ Leicester City thực sự đóng góp được khá nhiều điều cho Solskjaer, nhưng ông đã không thể có một bản hợp đồng lớn nữa trước khi TTCN đóng cửa vào thứ 5.

Không bom tấn giờ chót, điều gì chờ đợi Manchester United ở mùa giải trước mắt? - Ảnh 1.

Harry Maguire là sự bổ sung chất lượng cho Man United

Dù vậy, vấn đề thật sự mà Solskjaer đang gặp phải trên con đường tái xây dựng đội hình là Paul Pogba. Tiền vệ người Pháp đang muốn rời Man United ngay trong mùa hè này. 3 năm kể từ ngày Mourinho đem anh về sân Old Trafford, Pogba vẫn không thể thi đấu một cách thoải mái. Có lẽ trong anh đang tự hỏi tại sao mình vẫn còn ở lại Old Trafford.

3 năm trôi qua, thành tích tốt nhất của Pogba vẫn chỉ là chức vô địch EFL Cup, Europa League và Community Shield ở mùa giải 2016-2017. Ở mùa kế tiếp, anh cùng Man United của Mourinho kết thúc ở vị trí thứ 2, vị trí tốt nhất mà Man United có được kể từ ngày Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

Không bom tấn giờ chót, điều gì chờ đợi Manchester United ở mùa giải trước mắt? - Ảnh 2.

Pogba khó lòng mà ra đi lúc này

Còn ở mùa vừa qua, anh gây ra bất đồng sâu sắc với Mourinho, dẫn đến việc HLV này phải rời đi hồi tháng 12 năm ngoái. Man United sau đó khởi sắc dưới thời Solskjaer được một thời gian ngắn trước khi trở lại hình ảnh rệu rã sau khi bị Barcelona đánh bại ở tứ kết Champions League.

Dù vẫn muốn dứt áo ra đi, Pogba vẫn quyết định lên chuyến bay tới Perth dự chuyến du đấu mùa hè. Điều này vẫn không khiến Solskjaer hài lòng khi ông đang cố gắng xây dựng tinh thần cũng như tạo nên mối dây liên kết cho toàn đội. Ngay khi Man United rời khỏi Australia để đến Singapore đá trận thứ 3, mọi thứ nhanh chóng thay đổi.

2. Khả năng Pogba rời khỏi Manchester United giờ đây đã không còn. Phần lớn vì Real Madrid, hoặc một đội bóng nào đó ở nhóm đầu Châu Âu, không muốn chi thêm quá nhiều tiền và nguồn lực. Và thế là cả hai bên lại tiếp tục phải chịu đựng nhau thêm một mùa giải nữa.

Điều mà Solskjaer tạm thời được đó là giữ được hòa khí với Pogba. Phần thưởng xứng đáng cho điều này có thể sẽ là việc Pogba sẽ trở lại là chính mình ở mùa này như cách anh đã thể hiện những ngày đầu Solskjaer nắm đội.

Điều mỉa mai ở đây, đó là Pogba chính là mẫu cầu thủ chất lượng mà Solskjaer cần có. Thế nhưng, nếu giữ lại anh, Man United chắc chắn sẽ gặp nhiều bất ổn.

Một cầu thủ tương tự Pogba chính là Lukaku. Cầu thủ người Bỉ dù không phải là một số 9 đẳng cấp như mong đợi, nhưng vẫn là cây săn bàn số một của Man United thời điểm hiện tại với 15 bàn, xếp sau anh là Marcus Rashford với 14 bàn.

Nhưng khác với Pogba, Lukaku đã ra đi thành công. Tiền đạo người Bỉ đến với Inter Milan và để lại khoảng trống nơi hàng tiền đạo.

Ở Manchester United, Lukaku và Pogba là những ngôi sao sáng. Nhưng nếu đặt họ ở Manchester City hay Liverpool, họ chưa chắc đã là ngôi sao hàng đầu nếu so với dải ngân hà của 2 đội bóng trên.

Không bom tấn giờ chót, điều gì chờ đợi Manchester United ở mùa giải trước mắt? - Ảnh 3.

Lukaku đã đến với Inter Milan

Đây là một điều khác mà Solskjaer cần phải chú ý. Dù có được những bản hợp đồng trẻ đầy tốc độ và tính cơ động như Aaron Wan Bissaka từ Crystal Palace hay Daniel James, Solskjaer vẫn không thể trông đợi họ có thể đạt được tầm của những siêu sao hiện tại của Man City hay Liverpool

Maguire có thể là khởi đầu cho công cuộc tái xây dựng Man United. Trung vệ người Anh có giá 80 triệu Bảng, một cái giá khá đắt. Nhưng nếu xét đến những bản hợp đồng cũng tệ không kém của Man United trước đây, có lẽ đã đến lúc họ nhanh chóng đổ tiền vào để theo kịp các đội khác.

Rashford cần phải nâng cao tỷ lệ bàn thắng của mình. Solskjaer có thể sẽ đưa Anthony Martial vào vị trí tiền đạo cắm, vị trí sở trường của tiền đạo người Pháp: dưới thời Van Gaal mùa 2015-2016, anh có được 17 bàn thắng.

Nhân sự ở hàng tiền đạo của Man United hiện tại là một dấu hỏi. Cầu thủ 17 tuổi Mason Greenwood thi đấu khá tốt trong trận thua 2-0 trước Cardiff nhưng vẫn chưa chứng minh được nhiều. James thì đã có ít nhiều kinh nghiệm khi thi đấu cho Swansea và ĐT Wales, nhưng thử thách mới chỉ thực sự bắt đầu với anh ở mùa này. Ở tuổi 19, Tahith Chong có được 73 phút thi đấu cho đội một.

Jesse Lingard để lại một cuộc tranh luận khác: thực sự anh thi đấu ở vị trí số 10 hay một cầu thủ hoạt động rộng. Liệu anh có phải là một cầu thủ ổn định ? Juan Mata đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới nhưng vẫn chưa phải là lựa chọn số 1 dưới thời Solskjaer.

Hàng tiền vệ cũng cần phải được xem xét rất kỹ. Solskjaer có được Paul Pogba, Scott McTominay, một cầu thủ thiếu kinh nghiệm, một Nemanja Matic đã 31 tuổi và khá vụng về, một Fred thiếu thuyết phục và một Andreas Pereira thất thường. Ngoài những lựa chọn đó, Solskjaer vẫn còn James Garner, 18 tuổi và Angel Gomes.

Không bom tấn giờ chót, điều gì chờ đợi Manchester United ở mùa giải trước mắt? - Ảnh 4.

Matic đã quá luống tuổi và chậm chạp

Solskjaer đã dự đoán trước được tương lai ảm đạm của Man United mùa tới khi nói rằng sẽ là "kỳ diệu" nếu họ có thi đấu sòng phẳng ở mùa này, dù là cho chức vô địch hay thậm chí là Top 4.

Mùa trước kết thúc cùng một cuộc khủng hoảng khi Man United không thể chiến thắng trong 5 trận cuối. Điều đó cũng đồng nghĩa họ sẽ phải thi đấu ở Europa League mùa sau. Những sai lầm chiến thuật dẫn đến việc tụt xuống vị trí thứ 6 khi chỉ còn 7 trận nữa đã khiến cho nhiều chuyên gia đặt ra câu hỏi về quyết định chính thức bổ nhiệm ông vào vị trí HLV trưởng.

Tuy nhiên, không thể trách ban lãnh đạo Man United khi mà thời điểm đó, Solskjaer đang làm quá tốt nhiệm vụ của mình khi có dược 8 trận thắng và chỉ để thua 1 trận trong số 17 trận đầu tiên của mình. Thậm chí, họ còn cách vị trí được tham dự Champions League đúng 3 điểm

Dù thế nào đi nữa, có thể nói Manchester United đã có một chuyến du đấu hè thành công. Tuy vậy, họ vẫn sẽ phải cố gắng rất nhiều cho trận tiếp Chelsea trên sân nhà Old Trafford vào thứ 7 tuần này (theo giờ VN). Một trận đấu có thể sẽ mở ra một chương tươi sáng hoặc một chương đen tối cho đội chủ sân Old Trafford.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại