Không bắt buộc phải xét nghiệm khi vào sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam và Oman?

Mạnh Tùng |

VFF đang đề nghị UBND Thành phố Hà Nội cho phép nới lỏng quy định vào sân đối với khán giả theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Oman trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Ngày 24/3, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Oman trên sân nhà trong khuôn khổ bảng B vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây cũng là trận đấu cuối cùng trên sân nhà Mỹ Đình của thầy trò HLV Park Hang-seo tại chiến dịch vòng loại World Cup lần này.

Theo đề xuất của VFF về việc tổ chức trận đấu, sân Mỹ Đình tiếp tục đón 50% tổng sức chứa như trận tiếp Trung Quốc, tương đương với 20.000 chỗ ngồi trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Oman vào ngày 24/3. Bên cạnh đó, BTC trận đấu chỉ khuyến cáo CĐV nên xét nghiệm trước khi vào sân, thay vì bắt buộc như ở các trận đấu trước.

Tuy nhiên, những quy định khác sẽ được giữ nguyên như việc người hâm mộ được đo thân nhiệt ở cổng soát vé và phải đảm bảo đã tiêm ít nhất 2 mũi vắc xin, trong đó mũi thứ 2 tiêm cách thời điểm đến sân 14 ngày. Đề xuất của VFF đã được trình lên UBND Thành phố Hà Nội chờ thông qua. Nếu điều này được chấp thuận, các khán giả sẽ đến sân thuận lợi hơn để cổ vũ tinh thần cho trận đấu cuối cùng trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2022.

Trước đó vào ngày 1/2, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đội Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình để mang về 3 điểm đầu tiên ở vòng loại cuối World Cup 2022. Chiến thắng này đã giúp Việt Nam đi vào lịch sử với tư cách đội bóng Đông Nam Á đầu tiên thắng lợi ở vòng loại cuối.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Oman ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 24/3. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân ngày 14/3 để chuẩn bị cho trận gặp Oman và Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại