Khoảng tối sau phát ngôn của bầu Đức về “một ông chủ nhiều đội bóng”

Hoài Đan |

Bầu Đức phát ngôn, ám chỉ về chuyện “1 ông chủ nhiều đội bóng” ở thời điểm mà cuộc đua vô địch Wake - Up 247 V.League 2019 giữa TPHCM và Hà Nội đang diễn ra.

Phát ngôn ám chỉ của một nhân vật quyền lực như bầu Đức có ảnh hưởng đến hình ảnh giải đấu không? Với hiệu ứng thời gian qua thì rõ ràng phần nào có ảnh hưởng trực tiếp đến V.League. Bởi bầu Đức là người có tiếng, có tầm ảnh hưởng lớn lại đang là ông chủ của HAGL cũng như từng làm Phó Chủ tịch VFF. Với 20 năm làm bóng đá chuyên nghiệp cùng với những đóng góp cho bóng đá Việt Nam thời gian qua, mỗi phát ngôn của bầu Đức đều có sức nặng.

V.League 2019 đang nhận được nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp, đó là tín hiệu đáng mừng sau khi bóng đá Việt Nam có được nhiều thành tích ở các ĐTQG. Thế nhưng nếu như giải đấu không có sự minh bạch, công bằng và tránh xa tiêu cực, có thể lại bị bị các nhà tài trợ quay lưng.

Hồi đầu mùa giải, khi đơn vị tài trợ chính cho V.League 2019 ra mắt đã khẳng định, họ sẽ tự chấm dứt hợp đồng nếu V.League xảy ra tiêu cực, những vấn đề nổi cộm không thể kiểm soát được.

Thực tế, chuyện một ông bầu liên quan, có ảnh hưởng đến nhiều đội bóng đã được nhắc đến cả chục năm nay. Dù bầu Đức không chỉ ra những đội bóng cụ thể thì tất cả đều ngầm hiểu đó là câu chuyện liên quan đến bầu Hiển, người đã có hơn 10 năm làm bóng đá chuyên nghiệp với những dấu ấn không nhỏ.

Khoảng tối sau phát ngôn của bầu Đức về “một ông chủ nhiều đội bóng” - Ảnh 1.

Bầu Đức đã có những phát ngôn gây sốt dư trong dư luận. Ảnh: ĐT

Mới đây, một tờ báo đã dẫn lời bầu Hiển đáp lại những phát ngôn của bầu Đức rằng: "Tính anh Đức lâu nay thế mà. Kệ anh ấy muốn nói gì thì nói, tôi không quan tâm. Anh ấy cũng rất tâm huyết, có nhiều đóng góp nên chúng ta cần trân trọng và giúp anh ấy bình tĩnh, tập trung cống hiến cho bóng đá".

Nếu đây thực sự là những lời của bầu Hiển thì đó là một sự đáp trả nhẹ nhàng nhưng có phần thâm thuý. Có thể, truyền thông và dư  luận tò mò và góc độ nào đó muốn chứng kiến "lời qua tiếng lại" giữa các ông bầu. Nhưng chúng ta cần hiểu rằng, với họ thì mỗi người có một triết lý làm bóng đá riêng, mục đích cũng khác nhau. Do đó mà những gì xuất hiện trước truyền thông chỉ là phần nổi.

Ngày CLB Hà Nội nhận cúp vô địch V.League 2018, dành cho bầu Hiển một câu hỏi nhạy cảm rằng: "Có những ý kiến cho rằng chuyện một ông chủ liên quan, chi phối nhiều đội bóng đang khiến cuộc chơi thiếu công bằng. Ông nghĩ sao về điều này?".

Và câu trả lời của bầu Hiển như sau: "Chúng ta hãy nhìn vào thực tế các đội thi đấu trên sân. Sự cống hiến của các cầu thủ và những kết quả công khai minh bạch, sòng phẳng là câu trả lời cụ thể nhất cho tất cả những người yêu mến và quan tâm đến bóng đá".

Khoảng tối sau phát ngôn của bầu Đức về “một ông chủ nhiều đội bóng” - Ảnh 2.

Bầu Hiển đã có nhiều danh hiệu cùng Hà Nội. Ảnh: H.A

Còn khi được hỏi về chuyện người ta nói bầu Hiển là "CĐV đặc biệt" của nhiều đội bóng ở V.League, khi sẵn sàng thưởng "nóng" cho các "đối thủ" của Hà Nội như Sài Gòn, Đà Nẵng thì ông lý giải đơn giản nhất: "Bóng đá Việt Nam muốn phát triển theo hướng chuyên nghiệp không thể thiếu được các nhà tài trợ cũng như các CĐV, đó là sự cần thiết".

Thật khó để đưa ra phán xét rằng những đội bóng liên quan đến bầu Hiển có dồn điểm cho nhau hay không. Ngay cả chính bầu Đức, khi phát ngôn ám chỉ đến chuyện "1 ông chủ nhiều đội bóng" cũng chưa chắc có ý đồ. Bởi nếu thực sự muốn giải quyết vấn đề, mang tính xây dựng cho bóng đá, ông Đức đã phải thực hiện khi còn là Phó Chủ tịch VFF hay Phó Chủ tịch HĐQT VPF.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại