*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ít ai ngờ rằng hành động uống mực từng là hình phạt nghiêm khắc cho người viết chữ xấu, nhưng cũng là bí quyết tìm kiếm cảm hứng thi ca của giới văn nhân thời xưa nhờ vào những nguyên liệu tự nhiên không gây độc hại cho cơ thể.
Trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa là 3 danh hiệu cao quý nhất mà sĩ tử xưa có thể đạt được thông qua con đường khoa cử do triều đại phong kiến tổ chức.
Thám hoa Nguyễn Danh Thực là nhà khoa bảng đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục, khoa cử.
Có 1 nguyên nhân đặc biệt khiến các sĩ tử Trung Hoa khao khát vị trí Thám hoa hơn cả việc đỗ đầu.
"Cuối đời vua Lê Hiến Tông, ở Tuyên Quang có người khổng lồ cao đến khoảng 3,4m ăn thịt người. Quan Đốc đồng Nguyễn Đình Thạc cho xe súng đến bắn chết..."