Khó tin: Bùi Tiến Dũng thủng lưới vì ngoại binh Nam Định cầu may bằng áo rách

HIẾU LƯƠNG (SPORT5.VN) |

CLB Nam Định đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Hà Nội FC ở vòng 11 V.League 2019 nhờ chiến thuật hợp lý nhưng đằng sau chiến thắng là câu chuyện nhỏ thú vị về ngoại binh Diogo.

Phút 37, Diogo tung cú dứt điểm sát vòng cấm, bóng đi căng và hiểm làm bó tay thủ môn Bùi Tiến Dũng, mở tỷ số trận đấu. Tình huống này cũng mở ra chiến thắng sau đó cho Nam Định trước nhà đương kim vô địch V.League.

Khi để ý kỹ, Diogo mặc chiếc áo đấu với ống tay phải bị rách và phải khâu tạm bằng vài đường chỉ. Sau khi ăn mừng phấn khích, đường chỉ cũng không chịu nổi và ống tay áo của ngoại binh này lại chia làm hai mảnh.

Diogo dứt điểm ghi bàn cùng cánh tay áo rách ở trận Nam Định thắng Hà Nội FC 2-0 chiều 24/5 tại SVĐ Thiên Trường. Ảnh: Hiếu Lương.

Trao đổi với Diogo, anh cho biết cánh tay áo của anh bị rách bất thường trước trận đấu nhưng anh không đổi mà muốn mặc hết hiệp 1 để lấy may.

"Khi di chuyển cùng đội đến sân, ống tay áo của tôi chẳng may bị rách không rõ nguyên nhân nhưng tôi không đổi mà mặc thêm một áo lót ở trong và nhờ khâu tạm để tránh mọi người để ý", Diogo nói.

Khó tin: Bùi Tiến Dũng thủng lưới vì ngoại binh Nam Định cầu may bằng áo rách - Ảnh 1.

Sang hiệp 2, Diogo (ngoài cùng trái) đã thay áo mới. Ảnh: Hiếu Lương.

Theo ghi nhận ở SVĐ Thiên Trường chiều 24/5, sau khi có được bàn thắng, Diogo bước vào hiệp 2 với một chiếc áo mới. Anh cũng không mặc áo lót nữa.

Cuối hiệp 2, Vũ Thế Vương vào sân và đóng góp thêm một bàn thắng đẹp mắt giúp Nam Định ấn định chiến thắng 2-0. Đây là chiến thắng đầu tiên của Nam Định trước Hà Nội FC ở V.League, cũng là trận thua thứ 2 của đội bóng thủ đô tại giải đấu năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại