*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cơ thể xuất hiện triệu chứng nuốt nghẹn tăng dần, kéo dài trong nhiều năm khiến chị Tuyết (tên nhân vật đã được thay đổi), 41 tuổi, tại Phú Thọ mất ăn mất ngủ, sụt tới 10kg.
Khoảng 2 tháng gần đây, cô gái trẻ 27 tuổi bị nuốt nghẹn, ăn uống kém kèm nôn nhiều, gầy yếu sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân.
Theo chuyên gia, rối loạn nuốt có thể gặp ở nhiều căn bệnh khác nhau trong đó có ung thư.
Đúng là cái gì cũng phải tận mắt nhìn thấy chứ không thể chỉ nghe quảng cáo.
Hóa ra lý do "khó nuốt" không phải vì hương vị của chúng, mà là bởi vì sự "phát tướng" đến siêu to khổng lồ thế này đây!
Có tiền sử hút thuốc lá trong thời gian dài, gần đây thấy khó nuốt mệt mỏi người đàn ông 59 tuổi mới đi khám, và được kết luận mắc bệnh ung thư thực quản.
Khó nuốt, đầy hơi, giảm cân không rõ nguyên nhân... là những dấu hiệu cảnh báo bạn có nguy cơ mắc các căn bệnh như ung thư đại tràng, tuyến tụy, dạ dày, thực quản.
Khi thấy người bệnh ung thư có những dấu hiệu thay đổi cá nhân như bồn chồn, lo lắng... người nhà/người chăm sóc cần báo cho đội chăm sóc giảm nhẹ/chăm sóc cận tử.
GS Therese Bevers, Giám đốc Y khoa Trung tâm phòng chống Ung thư MD Anderson cho biết khó tiêu, khó nuốt có thể là dấu hiệu ung thư thực quản, ung thư dạ dày hoặc ung thư vòm họng.
Khi so sánh với các loại ung thư khác, các nhà nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sống sót của bệnh nhân ung thư tuyến giáp là gần 98%.