Khi nào Thái Lan bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020?

Anh Dũng - Ảnh: Anh Khoa |

Sau khi AFC công bố danh sách phân loại hạt giống, điều mà người hâm mộ Việt Nam quan tâm là khi nào chủ nhà Thái Lan sẽ bốc thăm chia bảng...

Căn cứ vào lịch thi đấu do LĐBĐ châu Á đăng tải, VCK giải U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 26-1 tại Thái Lan. Đây là giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo góp mặt với tư cách là đương kim á quân và nhờ đứng đầu ở bảng K mà U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng với chủ nhà Thái Lan, Uzbekistan và Qatar.

Lúc này, điều mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam hồi hộp chờ đợi nhất là lễ bốc thăm chia bảng. Hiện tại, chủ nhà Thái Lan vẫn chưa công bố thời điểm chính thức diễn ra lễ bốc thăm, nhưng dựa theo những VCK U23 châu Á trước đây thì khả năng buổi lễ sẽ được tổ chức trước khi giải khởi tranh từ 3-4 tháng.

Ở giải đấu diễn ra năm ngoái tại Thường Châu (Trung Quốc), lễ bốc thăm chia bảng được tổ chức vào ngày 24-10-2017. Còn lễ bốc thăm cho VCK U23 châu Á 2016 thì được tổ chức vào ngày 12-9-2015. Riêng giải đấu đầu tiên vào năm 2014, sự kiện bốc thăm được tổ chức vào ngày 24-8-2013 tại Muscat (Oman).

Khi nào Thái Lan bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020? - Ảnh 1.

Người hâm mộ đang chờ đợi lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020.

Vì vậy mà theo dự báo của giới chuyên môn, lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra trước khi khai mạc SEA Games 2019 (bắt đầu từ 30-11). 

Việc người hâm mộ Việt Nam hồi hộp cho U23 Việt Nam là vì dù được xếp vào nhóm hạt giống số 1 nhưng nguy cơ thầy trò HLV Park Hang-seo rơi vào bảng tử thần rất lớn khi các nhóm hạt giống còn lại đều quy tụ rất nhiều ứng viên vô địch như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Iran...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại