Khi bầu Đức "chân còn lấm mê mê", thì lấy gì để "cầm đuốc mà rê chân" HLV Troussier?

Kim Thiền |

Bầu Đức đang lên tiếng chỉ trích nặng nề HLV Troussier sau thất bại của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia. Lại thêm lần nữa ông bầu phố Núi "nói cho sướng miệng".

Trong làng bóng đá Việt Nam, nói về thất bại, chắc khó có ai qua được bầu Đức. Nói đâu xa, hiện tại ở V.League, đội bóng của ông bầu phố Núi này đang xếp bét bảng, sau nhiều năm liên tục đua trụ hạng. Quay ngược lại quá khứ, một trong những sự thất vọng lớn nhất của bóng đá Việt Nam thuộc về Hữu Thắng, với "nhà kiến tạo" mang tên bầu Đức.

Khi HLV Miura còn đang tại vị, ông Đoàn Nguyên Đức - khi ấy còn là phó chủ tịch VFF từng hùng hồn tuyên bố: "Đuổi ông Miura đi, tôi sẽ lo tất cho đội tuyển Việt Nam". Con giun xéo lắm cũng quằn, rốt cuộc nhà cầm quân người Nhật cũng phải rời ghế nóng, nhường lại cho "ứng cử viên" sáng giá nhất trong mắt bầu Đức - Hữu Thắng.

Triều đại của HLV Hữu Thắng cùng đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam là một chương đau buồn của bóng đá nước nhà khi không những đi từ hết thất bại này đến thất bại khác, mà còn phảng phất mùi cục bộ, gây chia rẽ. Đỉnh điểm là thất bại "không thể tin nổi" ở SEA Games 29, khi cầm trong tay cả lứa U19 HAGL lừng lẫy lẫn lứa "thế hệ vàng" từng cùng HLV Hoàng Anh Tuấn đoạt vé tham dự World Cup U20.

Giao HAGL vào tay Hữu Thắng, hãy để bầu Đức khiến V.League thêm lần chấn  động

Thất bại thê thảm ở SEA Games 29 không chỉ khiến HLV Hữu Thắng "bay ghế", mà còn khiến bầu Đức phải từ chức phó chủ tịch VFF. Hôm nay, bầu Đức chỉ trích HLV Troussier thất bại từ SEA Games đến Asian Cup theo cách buồn nhất, vậy ngày ấy, Hữu Thắng thất bại từ AFF Cup đến SEA Games là vui dữ chưa?

Quay lại với phát ngôn mới nhất của mình, bầu Đức chê HLV Troussier không biết cách kết hợp hài hòa giữa lứa cầu thủ trẻ với nhóm cựu binh đã dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Khi chĩa mũi dùi về phía đương kim HLV của đội tuyển Việt Nam, chắc hẳn bầu Đức quên mất rằng mình từng đôn nguyên đội U19 HAGL lên chơi V.League, để rồi nhận về kết cục đắng cay khi gần 10 mùa bóng đá trôi qua, đội bóng phố Núi của ông vẫn miệt mài với "cuộc chơi trụ hạng".

Nói một cách công bằng, bầu Đức từng góp công rất lớn trong việc đưa HLV Park Hang-seo về với bóng đá Việt Nam, mở ra một triều đại huy hoàng suốt gần nửa thập kỷ. Tuy nhiên dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Hàn Quốc này, bóng đá Việt Nam thời điểm ấy cũng sở hữu một "thế hệ vàng" đầy tài năng, được trui rèn và thử lửa ở những đấu trường đẳng cấp nhất thế giới ở lứa tuổi trẻ.

Vì ân tình đặc biệt với bầu Đức, Kiatisuk sẽ không rời HAGL để về Thái Lan  giữa lúc nguy khó?

Trong khi đó "di sản" mà ông Park để lại cho HLV Troussier không thiếu những ngổn ngang khi "thế hệ vàng" đã đi qua ngưỡng đỉnh cao, trong khi đó lứa cầu thủ trẻ còn rất thiếu kinh nghiệm, một phần từ việc tận dụng tối đa những cầu thủ cộm cán thuộc lứa "thế hệ vàng" để lấy về thành tích. Minh chứng rõ ràng nhất là hai kỳ SEA Games mà HLV Park Hang-seo thành công cùng bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên ở cấp độ đội tuyển quốc gia, sau chức vô địch AFF Cup 2018, nhà cầm quân người Hàn Quốc thất bại hai kỳ liên tiếp gần nhất trước khi nói lời chia tay với bóng đá Việt Nam, để lại không ít sự bừa bộn cho HLV Troussier.

Về phần mình, bầu Đức chọn HLV Kiatisuk cho "đứa con ruột" HAGL của mình. Sau thành công dở dang ở V.League 2021, huyền thoại bóng đá người Thái Lan tiếp tục cùng đội bóng phố Núi "sa lầy" vào cuộc chiến trụ hạng quen thuộc, để rồi bầu Đức phải để "Zico Thái" chuyển sang cầm quân cho CLB Công an Hà Nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại