Khen thưởng đội tuyển TDDC Việt Nam tham dự ASIAD 19

Việt Anh |

Sáng nay 2/11, tại Hà Nội, Liên đoàn Thể dục Việt Nam tổ chức Lễ trao thưởng cho đội tuyển TDDC vừa tham gia thi đấu tại ASIAD 19.

Khen thưởng đội tuyển TDDC Việt Nam tham dự ASIAD 19 - Ảnh 1.

Khánh Phong xuất sắc giành HCB cho TDDC Việt Nam tại ASIAD 19. (Ảnh: CTV Bùi Lượng)

TDDC Việt Nam tham dự Asian Games 19 với 6 VĐV, tranh tài ở 10/14 nội dung thi đấu. Dù đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng và phải đối đầu với các đối thủ mạnh của châu lục nhưng đội tuyển TDDC nam đã xuất sắc giành HCB nội dung vòng treo của VĐV Nguyễn Văn Khánh Phong. Đây cũng là tấm HCB đầu tiên của đội tuyển TDDC nam Việt Nam tại đấu trường lớn nhất châu lục.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục TDTT nhấn mạnh: "Chứng kiến các cuộc thi đấu của các vận động viên Việt Nam nói chung và vận động viên Thể dục dụng cụ nói riêng tại ASIAD 19 vừa qua, chúng ta thấy rằng đằng sau mỗi tấm huy chương là sự tận tâm cao độ với tinh thần thi đấu quả cảm, phấn đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc.

Đó là nỗ lực thi đấu tuyệt vời của vận động viên, sự đoàn kết quyết tâm, nhanh nhạy của tập thể thể ban huấn luyện. Đặc biệt, tấm HCB quý giá của Khánh Phong còn cho chúng ta thấy rõ những kết quả của sự quan tâm đầu tư trọng điểm, dài hạn, bền bỉ và phối hợp chặt chẽ trong nhiều năm giữa Trung ương và địa phương"

Thay mặt các thành viên đội tuyển TDDC Việt Nam, VĐV Nguyễn Văn Khánh Phong bày tỏ quyết tâm cùng các đồng đội tích cực tập luyện, thi đấu giành những thành tích cao hơn trong thời gian tới: "Tất cả các VĐV đều có ý chí phấn đấu, chấp hành nghiêm việc luyện tập theo giáo án của HLV, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để đóng góp vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại tại các giải khu vực và quốc tế. Chúng tôi hứa quyết tâm giữ vững truyền thống vẻ vang của TTVN vượt mọi khó khăn vất vả, nỗ lực không ngừng để tiếp tục rèn luyện nâng cao trình độ quyết tâm phấn đấu giành những thành tích cao hơn nữa".

Tại buổi lễ, VĐV Nguyễn Văn Khánh Phong được nhận 70 triệu đồng tiền thưởng với tấm HCB ASIAD vừa qua cùng học bổng toàn phần của trường Đại học Phenikaa. Đội tuyển TDDC Việt Nam cũng được Liên đoàn thể dục Nhật Bản trao tặng một chuyến tập huấn tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại