Khen thưởng các chiến sĩ cảnh sát sơ cứu fan nhí bị co giật ở Nam Định

PH |

Vào lúc 15h30 chiều 05/08, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Nam Định tổ chức lễ tuyên dương và khen thưởng cho những đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong trận đấu tối 04/08 trên sân Thiên Trường.

Khen thưởng các chiến sĩ cảnh sát sơ cứu fan nhí bị co giật ở Nam Định - Ảnh 1.

Các chiến sĩ cảnh sát tham gia sơ cứu cậu bé bị ngất trên sân Thiên Trường tối 04/08 đã được tuyên dương và trao tặng bằng khen. Đến dự buổi lễ có mẹ cháu bé là chị Nguyễn Hồng Nhung.

Khen thưởng các chiến sĩ cảnh sát sơ cứu fan nhí bị co giật ở Nam Định - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Hồng Nhung phát biểu tại buổi lễ.

Khen thưởng các chiến sĩ cảnh sát sơ cứu fan nhí bị co giật ở Nam Định - Ảnh 3.

Đại úy Trần Đức Giảng, Đại đội trưởng Đại đội 2, Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Nam Định là người đã đưa ngón tay để ngăn cháu bé cắn vào lưỡi.

Khen thưởng các chiến sĩ cảnh sát sơ cứu fan nhí bị co giật ở Nam Định - Ảnh 4.

Chiến sĩ Trần Thanh Hiếu là người bế cháu bé chạy đến vị trí của xe cấp cứu.

Khen thưởng các chiến sĩ cảnh sát sơ cứu fan nhí bị co giật ở Nam Định - Ảnh 5.

Chị Nhung chụp ảnh kỷ niệm cùng hai chiến sĩ cảnh sát đã giúp đỡ con trai trong lúc nguy cấp.

Khen thưởng các chiến sĩ cảnh sát sơ cứu fan nhí bị co giật ở Nam Định - Ảnh 6.

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc công an tỉnh Nam Định phát biểu tại buổi lễ: "Hành động cứu cháu bé của các đồng chí công an Nam Định đã góp phần vào thành công chung của công tác đảm bảo an ninh an toàn cho trận đấu, đồng thời tạo hình ảnh tốt đẹp của người Công an Nam định nói chung, người chiến sĩ CSCĐ nói riêng trong lòng nhân dân. Các đồng chí là tấm gương tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc để mỗi cán bộ, chiến sỹ học tập làm theo".

Khen thưởng các chiến sĩ cảnh sát sơ cứu fan nhí bị co giật ở Nam Định - Ảnh 7.

Hình ảnh đẹp của hai chiến sĩ CSCĐ được cộng đồng mạng chia sẻ chóng mặt trong ngày hôm qua (04/08)



photo-7

5 đồng chí Cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy chữa cháy vụ cứu fan nhí Nam Định được khen thưởng chiều 5/8:

1. Đại úy Trần Đức Giảng (ngoài cùng bên trái), Đại đội trưởng CS cơ động, phòng PK02 (người để em bé cắn vào tay trong lúc co giật)

2. Trung sỹ Trần Thanh Hiếu, Chiến sỹ nghĩa vụ, phòng PK02 (người bế em bé)

3. Thiếu úy Bùi Văn Mạnh, cán bộ đội 1 phòng PC04

4. Thượng sỹ Phan Quốc Việt, cán bộ đội 1, phòng PC04

5. Thiếu úy Trần Quang Đạt, Cán bộ đội tham mưu, phòng PC07 (người bé em bé từ khán đài đưa xuống đường pitch

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại