Khen ngợi Xuân Trường, fan Thái Lan yêu cầu đặc quyền cho người hâm mộ Việt Nam

Nara |

Các CĐV Thái Lan đã yêu cầu Buriram có thêm những ưu ái dành cho người hâm mộ Việt Nam sau trận đấu giữa Buriram và Nakhon Ratchasima.

Người hâm mộ Buriram tiếc nuối vì đội nhà không giành chiến thắng trước Nakhon Ratchasima mà chỉ có tỉ số hòa 1-1. Dù vậy, 2 điều còn gây chú ý hơn kết quả trận đấu là màn ra mắt của Xuân Trường và cuộc "đổ bộ" của các CĐV Việt Nam.

Trường "híp" đã thi đấu gần 60 phút, để lại một số dấu ấn với các đường chuyền tạo cơ hội nguy hiểm. Nhưng anh lại để mất bóng dẫn đến tình huống đội nhà phải nhận quả penalty. Trong khi đó, trên fanpage của Buriram, số lượng CĐV Việt Nam tham gia bình luận thậm chí còn nhiều hơn fan Thái Lan.

Người hâm mộ Buriram tất nhiên không bỏ qua 2 điều đặc biệt trên. Họ dành những lời khen ngợi Xuân Trường và CĐV Việt Nam:

- Kỹ thuật của Xuân Trường rất ổn. Cái anh ta cần giờ là thời gian để thích nghi với hệ thống mới.

Đường chuyền tinh tế của Xuân Trường  

- Trường có trận đấu khá tốt. Những đường chuyền nhanh và có độ chính xác cao.

- Trận đấu đầu tiên của Trường tại Thái Lan không tồi chút nào. Cậu ấy có tương lai tại Buriram.

- Tôi tin Trường sẽ sớm hòa nhập với lối chơi của Buriram. Các bạn Việt Nam đừng lo, chúng tôi sẽ ủng hộ cậu ấy hết mình.

- Số người xem lúc nào cũng lên tới 2-3 nghìn. Tôi nghĩ CĐV Việt Nam còn cuồng nhiệt hơn cả CĐV Thái Lan đấy.

- Tôi nghĩ Buriram cần có thêm những bài đăng bằng tiếng Anh để phục vụ CĐV Việt Nam. Họ rất nhiệt tình và cần được cung cấp những thông tin dễ tiếp cận hơn.

- Tôi còn tưởng mình vào nhầm fanpage của CLB khác chứ. Có rất nhiều CĐV Việt Nam và tôi bắt đầu thấy yêu mến họ rồi.

Khen ngợi Xuân Trường, fan Thái Lan yêu cầu đặc quyền cho người hâm mộ Việt Nam - Ảnh 2.

Xuân Trường chơi gần 60 phút trước Nakhon Ratchasima.

Bên cạnh những bình luận khen ngợi, vẫn có không ít CĐV chỉ ra điểm yếu của Xuân Trường và mong muốn tiền vệ người Tuyên Quang sớm khắc phục để đóng góp tốt hơn cho Buriram:

- Xuân Trường cần phải làm tốt hơn, đặc biệt là những quả đá phạt

- Tôi thấy Xuân Trường vẫn còn khá căng thẳng. Anh ta cần phải điều chỉnh một chút.

- Xuân Trường chơi khá ổn, chuyền bóng tốt, hỗ trợ tốt cho tấn công. Nhưng pha mất bóng của cậu ấy dẫn đến bàn thua. Dù sao mới là trận đầu tiên thôi.

- Xuân Trường có vẻ vẫn chưa bắt nhịp lắm. Cậu ấy phải nhanh lên, ngày 23 là Thai League bắt đầu rồi.

- Tôi sợ rằng Xuân Trường sẽ hụt hơi nếu phải đá những trận áp lực cao ở Thai League.

Ngày 23/2 tới, Buriram bắt đầu cuộc hành trình tại Thai League 2019 với cuộc đón tiếp Chonburi. Nếu được vào sân, đó sẽ là thử thách lớn cho Xuân Trường. Bởi Chonburi vốn không phải đối thủ dễ chơi, lại đang khát khao trở lại top đầu Thai League.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại