"Khẩu đại bác" của U23 Việt Nam nhấn chìm Indonesia trong chiến thắng đầy ngang trái

Domino |

Một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam trước Indonesia lại đến trong trận đấu mà không ai mong muốn.

Loạt bài "90 phút phi thường" là nơi để người hâm mộ cùng nhớ lại những màn trình diễn xuất sắc, ghi lại dấu ấn đậm nét của các tuyển thủ Việt Nam, từ các đàn anh như Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Vinh, Thành Lương... đến những Quang Hải, Công Phượng, Đoàn Văn Hậu...

Tại trận chung kết SEA Games 2019, Đoàn Văn Hậu lập một cú đúp vào lưới Indonesia, đưa U22 Việt Nam lên ngôi vô địch đầy thuyết phục. Dù vậy, chiến thắng "hủy diệt" nhất mà đoàn quân áo đỏ từng làm được trước đối thủ này tại đấu trường SEA Games cho tới nay vẫn thuộc về binh đoàn của HLV Miura năm 2015.

Trong một ngày thi đấu thăng hoa, U23 Việt Nam đã trút vào lưới Indonesia tới 5 bàn thắng. Chỉ có điều, chiến thắng ấy lại đến ở trận đấu tranh hạng ba chứ không phải chung kết. Cho tới nay, người hâm mộ vẫn còn tiếc nuối khi lứa U23 Việt Nam năm ấy lỡ cơ hội tranh HCV với Thái Lan.

Dù vậy, những gì mà U23 Việt Nam thể hiện trước Indonesia cũng đem tới niềm an ủi lớn cho các khán giả lặn lội đến Singapore theo dõi trận đấu. Và người chơi hay nhất trận không ai khác ngoài "khẩu đại bác" Võ Huy Toàn.

SEA Games 2015 có thể nói là giải đấu thành công nhất của Huy Toàn trong màu áo các đội tuyển Việt Nam. Anh là mũi khoan sắc bén bên hành lang cánh trái, phối hợp cực kỳ ăn ý với Công Phượng, Mạc Hồng Quân, tạo thành hàng tấn công chất lượng cho U23 Việt Nam.

Bước vào trận gặp Indonesia, Huy Toàn như thường lệ lại được bố trí bên cánh trái. Đội bạn chơi rất quyết liệt nhằm chia cắt hàng công của U23 Việt Nam. Song họ không ngăn được Huy Toàn liên tục khuấy đảo và tung ra những cú đá đầy quyết đoán.

Một trong các pha dứt điểm của Huy Toàn đưa bóng đi chạm tay cầu thủ Indonesia trong vòng cấm. Mạc Hồng Quân thực hiện thành công quả 11m đưa U23 Việt Nam dẫn trước. Sau pha lập công ấy, Mạc Hồng Quân đã khóc. Anh bị chỉ trích vì quá vô duyên khi đối đầu Myanmar ở vòng bán kết. Và quả penalty thành công được coi như một sự giải tỏa.

Bàn mở tỉ số cũng mở toang cánh cửa chiến thắng cho U23 Việt Nam. Indonesia bắt đầu rối loạn thế trận và không còn giữ được sự tỉnh táo. Những tình huống kèm người cũng như cản phá thiếu chính xác của đội bóng Xứ vạn đảo tạo điều kiện cho Huy Toàn thoải mái "nã pháo".

Khẩu đại bác của U23 Việt Nam nhấn chìm Indonesia trong chiến thắng đầy ngang trái - Ảnh 2.

Huy Toàn-Công Phượng là cặp đôi rất ăn ý

Phút 21, chân sút khoác áo Đà Nẵng thoát xuống và tung cú đá căng vào góc xa, nhân đôi cách biệt cho U23 Việt Nam. Trước đó, Huy Toàn đã xử lý một chạm cực hay sau đường chuyền từ Công Phượng để đưa bóng vào vị trí dứt điểm thuận lợi.

Cuối hiệp một, lại chính là Huy Toàn nâng tỉ số lên 3-0. Lần này, Huy Toàn không tăng tốc đột phá vào vòng cấm nữa. Sau khi nhận bóng từ đồng đội, anh dừng lại một nhịp quan sát rồi bất ngờ thực hiện cú sút bằng chân trái quyết đoán từ ngoài vòng 16m50.

Trái bóng bay vừa căng vừa hiểm, xuyên qua vị trí che chắn của hậu vệ Indonesia và găm thẳng về phía góc xa. Nỗ lực bay người của thủ môn đối phương chỉ giúp anh chậm được vào bóng chứ không ngăn nổi bàn thua.

2 bàn thắng với kịch bản tương đồng, Võ Huy Toàn làm người hâm mộ liên tưởng đến hình ảnh Gareth Bale 3 lần phá lưới Inter Milan ở góc độ tương tự.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 5-0 nghiêng về U23 Việt Nam. Võ Huy Toàn năm ấy là một trong ba chân sút xuất sắc nhất SEA Games với 5 bàn thắng, vượt cả Mạc Hồng Quân hay Công Phượng.

Khẩu đại bác của U23 Việt Nam nhấn chìm Indonesia trong chiến thắng đầy ngang trái - Ảnh 3.

Huy Toàn đang nỗ lực để trở lại ĐT Việt Nam

Tiếc rằng sau những thời khắc huy hoàng, chấn thương khiến sự nghiệp của Toàn liên tục trắc trở. Năm ngoái, tiền vệ người Lâm Đồng từng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐT Việt Nam. Trong những kế hoạch của năm nay, cái tên Huy Toàn cũng xuất hiện.

Người hâm mộ chờ đợi Huy Toàn sẽ tìm lại phong độ tốt nhất và trở thành một quân bài chiến lược của thầy Park trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Tranh hạng ba SEA Games 2015: U23 Việt Nam 5-0 U23 Indonesia


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại