Khán giả Việt Nam không được xem trực tiếp đội tuyển nữ tại SEA Games 2019

Đ.N |

Hôm qua 22.4, hội nghị Truyền hình SEA Games 30 đã diễn ra tại thủ đô Manila, Philippines với sự tham dự của đại diện Uỷ ban Olympic và đại diện các Đài Truyền hình khu vực.

Theo đó, BTC công bố kế hoạch trực tiếp SEA Games 30 và cho biết sẽ chỉ thực hiện truyền hình trực tiếp 11 môn thi đấu gồm: Điền kinh, Các môn thể thao dưới nước, Cầu mây, Cầu lông, Bóng rổ , Boxing, Taekwondo, TDDC, Bóng đá, Bóng chuyền và Thể thao điện tử.

Ngay sau khi danh sách 11 môn được trực tiếp, rất nhiều đại diện các Đài truyền hình trong khu vực đã đề xuất BTC nước chủ nhà thực hiện việc truyền hình trực tiếp thêm các môn thi đấu để phục vụ khán giả. Trong khi đó, đặc biệt là bóng đá nữ và một số môn thể thao được yêu thích khác như Bóng bàn, Quần vợt hay Cử tạ...

Khán giả Việt Nam không được xem trực tiếp đội tuyển nữ tại SEA Games 2019 - Ảnh 1.

Khi nghe qua những đề xuất này, Giám đốc Truyền thông của SEA Games 30 bà Pauline Ick cho biết BTC đã đồng ý tiếp thu những kiến nghị và sẽ chốt lại các phương án cụ thể, đặc biệt là Truyền hình sau đây khoảng 2 tháng. 

"Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng những đề nghị này. Khó khăn lớn nhất với BTC chính là vấn đề kinh phí. Tuy nhiên, nếu trong 1 vài tháng tới, chúng tôi huy động được thêm kinh phí, đặc biệt là từ việc thu hút quảng cáo thì chắc chắn số lượng các môn được truyền hình trực tiếp hàng ngày sẽ tăng lên".

Khán giả Việt Nam không được xem trực tiếp đội tuyển nữ tại SEA Games 2019 - Ảnh 2.

Năm nay, SEA Games 30 chính là kỳ Đại hội có số lượng môn thi đấu kỷ lục là 56 môn. Philippines cũng dự kiến tổ chức các môn thi đấu rải rác ở nhiều địa điểm khác nhau. Đoàn Thể thao Việt Nam dự kiến tranh tài ở 43 trên tổng số 56 môn thi đấu với mục tiêu nằm trong top 3 đoàn dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương. Trong đó là có chiếc HCV bóng đá nam mà Việt Nam chưa từng có được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại