Khám phá list đồ ăn vặt được cầu thủ tuyển Việt Nam mang sang UAE: Mỳ tôm, nem chua và cả gia vị "thần thánh"

G |

Trong những chuyến đi dài ngày tới nước ngoài, đội tuyển Việt Nam thường mang theo rất nhiều đồ ăn. Dù các khách sạn cam kết cung cấp đầy đủ thực phẩm dinh dưỡng, thế nhưng không phải thức ăn ở đâu cũng "dễ nuốt".

Chuyến hành quân tới UAE dự vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam lần này vô cùng đặc biệt. Các cầu thủ "xuất ngoại" trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. Sau nửa tháng thi đấu ở UAE, họ sẽ phải cách ly 21 ngày khi về Việt Nam.

Để chuẩn bị cho hành trình đặc biệt này, hầu hết thành viên đội tuyển đều chuẩn bị rất nhiều đồ ăn từ Việt Nam. Từ những món "no cái bụng" như mỳ gói, bánh mì, xúc xích..., đến những đồ ăn vặt như nem chua, thịt khô.

Ngoài ra, nhiều người còn mang theo một vài hộp ruốc mặn, muối vừng và tương ớt - thứ gia vị "thần thánh", đi đâu cũng có của các cầu thủ.

Khám phá list đồ ăn vặt được cầu thủ tuyển Việt Nam mang sang UAE: Mỳ tôm, nem chua và cả gia vị thần thánh - Ảnh 1.

Vali chất đầy đồ ăn của Bùi Tiến Dũng

Ban huấn luyện cũng chủ động chuẩn bị sữa tươi, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và năng lượng cho các bữa ăn.

Sau nửa ngày nghỉ ngơi, nếu có kết quả âm tính với Covid-19, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên vào chiều 27/6 tại sân Police Stadium (cách nơi đóng quân khoảng 8km).

Khám phá list đồ ăn vặt được cầu thủ tuyển Việt Nam mang sang UAE: Mỳ tôm, nem chua và cả gia vị thần thánh - Ảnh 2.

Sữa hộp được ban huấn luyện chuẩn bị mang sang UAE (Ảnh: Hiếu Lương)

Khám phá list đồ ăn vặt được cầu thủ tuyển Việt Nam mang sang UAE: Mỳ tôm, nem chua và cả gia vị thần thánh - Ảnh 3.

Đồ ăn vặt của Quế Ngọc Hải

Khám phá list đồ ăn vặt được cầu thủ tuyển Việt Nam mang sang UAE: Mỳ tôm, nem chua và cả gia vị thần thánh - Ảnh 4.

Dương Thùy Phương chuẩn bị đồ cho chồng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại