Khách sạn Philippines phản pháo vụ "thiếu đồ ăn" tại SEA Games, nữ HLV phải xin lỗi rối rít

Lupo |

Thêm một khách sạn tại Philippines đã lên tiếng trước những chỉ trích hướng vào mình.

Cách đây ít ngày, khách sạn Century Park gây xôn xao dư luận khi tiết lộ về vụ cầu thủ Campuchia ngủ trên sàn nhà. Cụ thể, chính các cầu thủ Campuchia muốn nghỉ ngơi trên sàn nhà, trong khi khách sạn đề nghị họ ở tạm phòng chức năng và còn cung cấp thêm nhiều ghế ngồi trong lúc chờ đợi.

Hôm nay tới lượt khách sạn Whitewoods lên tiếng khi bị cáo buộc phục vụ một bữa sáng khá sơ sài cho VĐV. Trước đó, nữ HLV trưởng Let Dimzon của đội tuyển bóng đá nữ Philippines phàn nàn với truyền thông: "Tôi không chắc bữa sáng chỉ bao gồm kikiam (chả làm từ cá trộn cùng thịt xay), trứng và cơm là đủ dinh dưỡng cho các cầu thủ".

Khách sạn Philippines phản pháo vụ thiếu đồ ăn tại SEA Games, nữ HLV phải xin lỗi rối rít - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Philippines trong ngày đến khách sạn Whitewoods.

 Trong thông báo của mình, khách sạn Whitewoods viết: "HLV Let Dimzon đã xác nhận rằng bà không có mặt ở phòng ăn khách sạn khi bữa sáng được phục vụ. Bà nhìn thấy món ăn được bọc nilon và cho rằng đó là toàn bộ những gì mà khách sạn phục vụ. Nhưng khách sạn vốn không sử dụng bao bì nilon để đựng thức ăn.

Sau vụ việc này, HLV Let Dimzon liên tục nói lời xin lỗi với các nhân viên cũng như quản lý của khách sạn. Tuy nhiên, phát biểu của bà đã lan truyền khắp trên mạng xã hội trước khi mọi thứ được đính chính.

Chúng tôi rất buồn khi chính những thành viên đoàn thể thao Philippines lại phá hỏng hình ảnh của khách sạn Whitewoods. Chúng ta giành những tấm HCV SEA Games để làm gì nếu như làm tổn hại đến danh dự của nhau trước bạn bè quốc tế".

Bên cạnh việc phản pháo HLV Let Dimzon, khách sạn Whitewoods cũng thừa nhận những thiếu sót khi để cho một số đoàn VĐV phải chờ đợi 3 tiếng đồng hồ mới có thể nhận phòng. Lý do được đưa ra là có nhiều đoàn VĐV đến cùng một lúc nên khách sạn không thể xoay xở kịp.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại