Kế hoạch táo bạo của Thái Lan nhằm chấn hưng bóng đá

Đoàn Dự |

Thất bại ở VL cuối WC 2018 khu vực châu Á, hay tại VCK U19 châu Á đặt ra những thách thức lớn cho Thái Lan. Và cựu tướng Cảnh sát Somis Poompanmoung vừa tung ra kế sách để cải tổ.

Trong buổi họp mới đây về phương hướng cải tổ bóng đá Thái Lan, Chủ tịch LĐBĐ nước này, cựu tướng cảnh sát Somis Poompanmoung nói:

"Đây là chính sách cho các HLV, nhà quản lý bóng đá. Các bạn cần phải lên trước kế hoạch cho năm sau, năm sau nữa. Các giải đấu ở ĐNÁ hay châu Á sẽ là xương sống.

Ngoài ra, các cấp đội tuyển quốc gia sẽ đều tham dự thêm những giải giao hữu quốc tế, đặc biệt ở châu Âu, châu Úc hay New Zealand hòng lấy thêm kinh nghiệm. Chúng ta đang rất thiếu kinh nghiệm, đặc biệt ở các cấp độ trẻ".

Để hiện thực hóa chuyện cho các cấp đội tuyển đi thi đấu giao hữu, ông Somis Poompanmoung cũng đề cập 1 vấn đề thiết thực là tiền. Vị này lấy ví dụ ĐT nữ Thái Lan muốn sang Mỹ du đấu sẽ tiêu tốn không ít.

Kế hoạch táo bạo của Thái Lan nhằm chấn hưng bóng đá - Ảnh 1.

Vì thế, ông Somis Poompanmoung cũng yêu cầu các cấp lãnh đạo dưới quyền của LĐBĐ Thái Lan phải có kế hoạch cụ thể để đảm bảo tài chính, chi cho các cấp đội tuyển đi thi đấu giao hữu.

"Để mở ra 1 kỷ nguyên mới của nền bóng đá quốc gia, chúng ta không thể chỉ đi thi đấu giao hữu ở các khu vực lân cận. Chúng ta cần tiến ra xa hơn, giao cho các đội, các HLV và quan chức phụ trách những giải đấu khác nhau".

Đây dĩ nhiên là một kế hoạch rất thú vị cho nền bóng đá Thái Lan. Những trở ngại duy nhất là các CLB trong nước liệu có thường xuyên chấp nhận nhả người lên tuyển quốc gia để thi đấu giao hữu và liệu LĐ có chu cấp đủ tiền hay không?

Nếu giải quyết tốt 2 vấn đề này thì trong tương lai, bóng đá Thái Lan sẽ lại tiếp tục lột xác dù thời gian qua đã có những tiến bộ thần tốc.

Clip ĐT Thái Lan thua thảm Iraq 0-4 ở vòng loại cuối WC 2018 khu vực châu Á:

Iraq 4-0 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại