*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
“Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam được nghiên cứu trong thời gian rất dài, tới 18 năm. Hồ sơ được Chính phủ chỉ đạo rà soát, tính toán kỹ lưỡng, thận trọng, tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Dự báo vận tải, tiềm lực cho thấy năm 2027 là thời điểm thích hợp triển khai đầu tư”.
Nước này đang có kế hoạch nâng cao giá trị sản phẩm.
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 vừa được Quốc hội thông qua đặt ra mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5-7,0% và phấn đấu khoảng 7,0-7,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.900 đô la Mỹ (USD).
Con số mục tiêu của Việt Nam đã được Quốc hội thông qua.
Chiều 12/11, với 424/426 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Quốc hội thống nhất tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5 - 7,0% và phấn đấu khoảng 7,0 - 7,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.900 đô la Mỹ (USD)...
Nội dung sửa đổi Luật Điện lực rất lớn, trong đó có nhiều vấn đề quan trọng, nên nếu thông qua tại một kỳ họp là "hơi gấp".
Sáng 4-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiều nội dung quan trọng khác.
Các tập đoàn quốc phòng lớn của Mỹ, Anh và châu Âu đang đẩy nhanh kế hoạch phát triển vũ khí laser năng lượng cao, chi phí thấp để chống lại những mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái.
Sân bay ở tận cùng Tổ quốc sẽ được nâng cấp để đón được các loại máy bay cỡ lớn cùng hàng triệu hành khách/năm.
Tập đoàn Rheinmetall đang nghiên cứu khả năng lắp đặt module phòng không Skyranger 35 trên xe tăng Leopard 1 của Ukraine.
Dự án “siêu công viên” với quy mô lên tới 150 ha thuộc quận 12, thành phố Hồ Chí Minh sắp được đầu tư. Khi hoàn thành, nó sẽ là công viên rộng thứ 2 thành phố, chỉ sau Công viên Sài Gòn Safari (485 ha).
Theo chỉ thị của Thủ tướng, từ năm 2025, các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính Nhà nước không còn được áp dụng cơ chế tài chính đặc thù về tiền lương, phụ cấp.