Joseph Schooling không dự SEA Games 32

MINH CHIẾN |

Nam tuyển thủ bơi lội nổi danh người Singapore quyết định rút khỏi Đoàn thể thao quốc gia này và không dự SEA Games 32.

Joseph Schooling không dự SEA Games 32 - Ảnh 1.

Schooling từng dự SEA Games 31 nhưng quyết định không tham gia SEA Games 32 tại Campuchia. Ảnh: NHẬT ANH

Joseph Schooling đã thông báo quyết định trên đồng thời truyền thông Singapore đăng tải về điều này.

"Thật không dễ đưa ra quyết định này nhưng bản thân tôi thấy mình không còn ở phong độ tốt nhất như mình từng có nên tôi xin rút khỏi đội tuyển", báo giới Singapore dẫn lời Joseph Schooling.

Tháng 1 năm nay, Uỷ ban Olympic Singapore đã lên danh sách sơ bộ Đoàn thể thao dự SEA Games 32 tại Campuchia và Schooling là tuyển thủ có tên trong thành phần đội tuyển bơi. Quốc gia này dự kiến cử lực lượng 572 tuyển thủ tới Campuchia tranh tài.

Rất nhiều ý kiến đã chia sẻ và bình luận về việc Schooling không dự SEA Games 32-2023 và như vậy, từ kỳ SEA Games năm 2011 tới nay, đội tuyển bơi Singapore không có ngôi sao số 1 của mình góp mặt.

Năm ngoái, Schooling là thành viên đội bơi Singapore thi đấu SEA Games 31 tại Việt Nam và giành HCV cá nhân cự ly 100m bướm, HCV tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam, HCĐ tiếp sức 4x200m tự do nam. Sau SEA Games 31, thể thao Singapore phát hiện ba tuyển thủ đã hút cần sa trong thời gian thi đấu Đại hội và Schooling là một trong số đó. VĐV này sau đó đã gởi lời xin lỗi tới người hâm mộ thể thao Singapore.

Trong lịch sử, Schooling là nam VĐV bơi đầu tiên của Đông Nam Á đã giành HCV khi tham dự Olympic, đó là kết quả tại kỳ Olympic Rio de Janeiro (Brazil) 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại