Jesse Lingard nổi giận vì bị Man Utd cố tình chơi khó

Trung Kiên |

Tiền vệ Jesse Lingard rất bực tức khi Man Utd liên tục trì hoãn việc để anh rời đi trong tháng Một.

Lingard khó chịu với M.U

Lingard khó chịu với M.U

Jesse Lingard không được trọng dụng dưới thời Ole Solskjaer. Điều đó tiếp tục được tái diễn sau khi Ralf Rangnick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền. Cũng vì có quá ít cơ hội thi đấu nên tiền vệ người Anh rất quyết tâm rời Old Trafford trong tháng Một.

Không có đất diễn ở Man Utd nhưng Lingard vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ West Ham, Tottenham và Newcastle. Dù vậy, Quỷ đỏ thể hiện thái độ lấp lửng, gây khó dễ cho Lingard khiến tiền vệ Anh cảm thấy bức xúc.

Có thể dễ hiểu khi M.U từ chối để Lingard đến West Ham và Tottenham, vì họ là những đối thủ cạnh tranh top 4. Nhưng việc Quỷ đỏ lấp lửng với Newcastle - đội bóng đang đua trụ hạng, khiến Lingard bực tức. Anh cho rằng đội chủ sân Old Trafford đang thiếu tôn trọng mình.

Theo SunSports, Newcastle đã đưa ra đề nghị 6 triệu bảng mượn Lingard đến cuối mùa, nhưng M.U chưa đưa ra bất kỳ câu trả lời nào, trong khi phiên chợ mùa Đông chỉ còn chưa tới 1 tuần. Tờ báo cũng cho biết, "Chích chòe" sẽ rút lại lời đề nghị nếu phía M.U không có phản hồi trong vòng 48 giờ tới.

Hợp đồng của Lingard với M.U chỉ còn 6 tháng và đã không đạt thỏa thuận gia hạn từ cuối năm ngoái. Tiền vệ người Anh hy vọng có thể rời CLB để cứu vãn sự nghiệp, đồng thời có cơ hội lên tuyển tham dự World Cup 2022.

Ở nửa cuối mùa trước, Lingard thi đấu thành công trong màu áo West Ham theo dạng cho mượn. Vì vậy, anh hy vọng mình có thể làm được điều tương tự nếu gia nhập Newcastle hoặc một CLB nào đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại