Jack Wilshere vẫn chưa thể tha thứ cho Robin van Persie vì đã gia nhập Man Utd

Đình Cường |

Từng là đồng đội, nhưng cho đến giờ, Wilshere vẫn không hài lòng về Robin van Persie sau những gì tiền đạo người Hà Lan đã làm.

Hè năm 2012, Robin van Persie lên tiếng đòi rời Arsenal và đích đến của anh là Manchester United. Tiền đạo người Hà Lan đã được toại nguyện khi cập bến đội chủ sân Old Trafford với giá 24 triệu bảng, đồng thời đạt được ước mơ vô địch ngoại hạng Anh. Gần 8 năm đã qua, nhưng với Jack Wilshere, đó là ký ức khiến anh đau lòng.

"Tôi thật sự thất vọng. Anh ấy đã ghi 30 bàn ở mùa giải trước đó và đang là đội trưởng. Cảm giác như bạn đang cùng với toàn đội cố gắng cạnh tranh chức vô địch, nhưng cuối cùng, cầu thủ quan trọng nhất lại đến với chính kình địch khó ưa nhất. 

Thật khó để chấp nhận. Sau đó nhiều cầu thủ quan trọng khác rời đội bóng. Nếu chúng tôi có thể giữ lại những người đó, tôi tin rằng Arsenal có đủ khả năng vô địch" - tiền vệ đang thuộc về West Ham chia sẻ trên BBC.

Theo Wilshere, chính sách chuyển nhượng có phần hạn chế, và những danh hiệu không thật sự đến với đội bóng là nguyên nhân khiến Arsenal mất đi những cầu thủ giỏi qua từng năm, và những bản hợp đồng mới lại không thay thế được nhưng người đã chia tay CLB.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại