Italy phát lệnh truy nã toàn cầu với Robinho

HUY TRƯỞNG |

Robinho, ngôi sao sáng giá một thời của bóng đá Brazil vừa bị tòa án Italy phát lệnh truy nã trên toàn cầu vì tội hiếp dâm từ năm 2013.

Vào ngày 15/2 vừa qua, sau nhiều lần điều tra và xét xử, các công tố viên tại Toà án tối cao ở Milan, Italy đã gửi yêu cầu dẫn độ Robinho đến quốc gia này tới những người đồng cấp bên phía Brazil nhằm bắt cựu cầu thủ AC Milan thi hành án tù. Ngoài ra, theo AFP, họ còn yêu cầu phát lệnh truy nã quốc tế với chân sút 38 tuổi và từ chối bình gì thêm.

Italy phát lệnh truy nã toàn cầu với Robinho - Ảnh 1.

Tuy nhiên, khả năng Robinho phải "ngồi nhà đá" 9 năm ở Italia khó có thể xảy ra. Chiếu theo luật pháp Brazil từ trước đến nay, họ không dẫn độ công dân của mình ngay cả khi thủ phạm bị kết án tại các quốc gia khác.

Dẫu vậy, dù được luật pháp nước nhà hậu thuẫn đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần Robinho đặt chân đến 1 trong 70 quốc gia mà Italy có kí kết thoả thuận dẫn độ quốc tế, cựu tiền đạo từng chơi cho Real Madrid, Manchester City hay AC Milan vẫn sẽ bị bắt.

Trước đó, theo kết án từ Italy, Robinho là đồng phạm nằm trong nhóm 6 người đàn ông bị cáo buộc tham gia cưỡng hiếp một phụ nữ Albania trong hộp đêm ở Milan vào tháng 1/2013.

Về phía Robinho, "Tiểu Pele" thừa nhận có quan hệ với nạn nhân. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Brazil khẳng định 2 người đến với nhau bằng sự tự nguyện của đôi bên. Theo báo chí Italy, do không tỉnh táo nên những người phiên dịch cho Robinho đã hiểu sai nội dung mà người phụ nữ đến từ Nam Âu nói với anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại