Italia lập kỷ lục buồn sau thất bại trước người Đức

Mạnh Cường |

Thầy trò Antonio Conte đã lập kỷ lục buồn về số lần thất bại trên loạt đấu súng ở các giải đấu lớn.

Highlight Tứ kết Euro 2016: Đức 1-1 Italia (6-5 penalty)

ĐT Italia đã không thể có thêm một chiến thắng trước người Đức vốn thi đấu rất kiên cường và kỷ luật.

Thất bại trước ĐT Đức tại tứ kết EURO 2016, Azzurri còn lập nên một kỷ lục khi trở thành đội bóng chịu thất bại nhiều nhất trên loạt đấu súng cân não ở các giải đấu chính thức.

Theo các số liệu thống kê, đây đã là lần thứ 7 Italia để thua trên loạt đấu súng ở các giải đấu chính thức, nhiều hơn bất kỳ một đội tuyển nào trên thế giới.

Trước đó, Italia đang ở ngang hàng với Argentina, Anh, Iran và Mexico khi cùng có 6 lần thất bại trên chấm 11m. Xếp các vị trí tiếp theo lần lượt là Brazil, Hà Lan và Uruguay.

Trong số 7 lần thất thủ của Azzurri, trận thua để lại nhiều nuối tiếc nhất cho người Ý chính là trận chung kết World Cup 1994 khi họ để thua ĐT Brazil trên chấm luân lưu cân não.

Khi đó, đội bóng áo màu thiên thanh đã cầm hòa Selecao trong suốt 120 phút thi đấu và chỉ chịu cúi đầu trước thế hệ Romario, Bebeto của bóng đá Brazil với tỷ số chung cuộc 3-2 ở loạt sút luân lưu.

‘Tội đồ’ của Italia ở trận chung kết năm đó chính là Roberto Baggio khi ông đã thất bại ở cú sút quyết định, khiến Italia để thua với tỷ số 2-3.

Ngoài trận thua kể trên, Azzurri cũng từng để thua trên loạt đấu súng định mệnh ở vòng bán kết trước Argentina (thua 3-4) tại World Cup 1990.

Hay tại EURO 2008, ĐT Italia đã gục ngã ở tứ kết sau khi để thua Tây Ban Nha với tỷ số 2-4 trên loạt sút luân lưu. Trước đó, ở World Cup 1998, Italia cũng thất bại trước chủ nhà Pháp theo cách tương tự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại