*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chỉ huy quá cố của Lực lượng Quds Iran, Tướng Qassem Souleimani, là một trong những nhân vật quân sự nổi tiếng nhất trong Chiến tranh Syria.
Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tehran đã được chính phủ Mỹ sử dụng để liên lạc với Iran kể từ Cách mạng Iran năm 1979.
Một quan chức cấp cao Iraq cho biết, sau các trận không kích gần đây của Mỹ nhằm vào lãnh thổ quốc gia, chính phủ Iraq đã nối lại các cuộc đàm phán mua hệ thống phòng không S-300 của Nga.
Sáng sớm ngày 3/1, quân đội Mỹ đã sử dụng máy bay không người lái để giết hại tướng Qasem Soleimani, Chỉ huy Lữ đoàn tinh nhuệ Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran . Mới đây, có thêm chi tiết về vụ tập kích này được tiết lộ, một số tình tiết vẫn rất ly kỳ.
RIA Novosti đưa tin, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Trung Đông, giáo sư Gao Chaiao cho biết, khả năng xảy ra xung đột quân sự quy mô lớn giữa Iran và Mỹ là rất nhỏ, bất chấp sự gia tăng căng thẳng giữa hai nước.
Đại sứ Iran khẳng định chiến dịch này diễn ra chính xác và nhằm vào các mục tiêu quân sự, do đó không gây thiệt hại cho người dân cũng như tài sản của người dân tại khu vực.
PMU trang bị pháo phản lực Haseb-1 và một số lượng khổng lồ đạn rocket 107 mm Fajr-1 có thể tạo thành "mưa rocket" nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq.
Vừa lên tiếng cách đây không lâu, Thủ tướng Adil Abdul-Mahdi đã tiết lộ tin mới nhất về đòn tập kích tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ mà Iran vừa thực hiện vào sáng nay.
Trong bài phát biểu trên sóng truyền hình Iran hôm nay, nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố, Iran đã tặng Mỹ "một cái tát vào mặt đêm qua".
Quan chức cấp cao từ văn phòng Lãnh tụ tối cao Iran nói rằng vụ tấn công tên lửa vào các căn cứ có lính Mỹ ở Iraq sáng 8/1 là nhẹ nhất trong các kịch bản trả đũa của Tehran.
"Nếu nói về người có thể ngăn chặn chiến tranh ở Trung Đông, thì ông Putin có lẽ là người phù hợp nhất".