Indonesia vẫn ôm mộng đăng cai Asian Cup 2023

Đặng Lai |

Indonesia vẫn bỏ ngỏ khả năng đăng cai Asian Cup 2023 sau khi sức hút của giải đấu với NHM xứ vạn đảo đang tăng lên. Một quan chức của LĐBĐ Indonesia (PSSI) thừa nhận "đang suy nghĩ về khả năng tranh quyền tổ chức".

Indonesia vẫn ôm mộng đăng cai Asian Cup 2023 - Ảnh 1.

Nếu đăng cai Asian Cup 2023, ĐT Indonesia sẽ có rất nhiều lợi thế

Trung Quốc đã bỏ quyền đăng cai Asian Cup 2023 với lý do bệnh dịch ở quốc gia này vẫn đang căng thẳng. Trong bối cảnh đó, LĐBĐ châu Á (AFC) đã đề xuất tất cả các liên đoàn thành viên tham gia cuộc đua, với điều kiện quốc gia đăng cai phải là 1 trong 24 cái tên đã giành vé dự VCK.

AFC ấn định thời hạn nộp hồ sơ đăng cai đến cuối năm nay. Vì thế, PSSI có nửa năm để chốt ý định đăng cai VCK Cúp châu Á 2023. Chủ tịch PSSI, ông Mochamad Iriawan khẳng định rằng Indonesia có ý định tham gia kế hoạch này, lăn tăn duy nhất của PSSI chỉ là thời gian tổ chức quá sát với U20 World Cup 2023.

"Chúng tôi đang chờ đợi diễn biến trong thời gian tới", ông Mochamad Iriawan nói. "Chúng tôi đang tập trung vào World Cup 2023. Chúng tôi sẽ xem nó diễn ra như thế nào. Sau đó, chúng tôi sẽ tính tới việc đăng cai Asian Cup 2023. Nhưng rõ ràng, U20 World Cup 2023 là ưu tiên số một đối với chúng tôi".

Indonesia vẫn ôm mộng đăng cai Asian Cup 2023 - Ảnh 2.

Ông Mochamad Iriawan và HLV Shin Tae-young

U20 World Cup 2023 sẽ được tổ chức khoảng tháng 5-6 năm sau, trong khi AFC đã ấn định lịch thi đấu cho Asian Cup 2023 từ 16/6 đến ngày 16/7. Điều đó ảnh hưởng đến tham vọng làm chủ nhà giải đấu của Indonesia và Australia. Bởi Indonesia vướng bận U20 World Cup còn Australia sẽ đăng cai World Cup nữ 2023.

Vì thế, Nhật Bản, Hàn Quốc và Qatar vẫn là 3 ứng viên nặng ký nhất cho suất chủ nhà của Asian Cup 2023. Tuy nhiên, trong gần 6 tháng tới, vẫn còn cơ hội cho các quốc gia khác nuôi tham vọng, điển hình như Indonesia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại