Indonesia trông cậy vào "kiềng ba chân" để kiềm tỏa sức mạnh Việt Nam

Tiểu Mã |

Báo Indonesia vừa có bài viết "quân sư" cho HLV Riedl cách đánh bại ĐT Việt Nam.

Cụ thể, tờ Goal Indonesia vừa nêu ra những phương án quan trọng mà HLV Riedl có thể áp dụng để đối đầu ĐT Việt Nam.

Đầu tiên về yếu tố con người, tờ báo này cho rằng Indonesia cần phải phát huy vai trò của 3 trụ cột ở tuyến giữa gồm Stefano Lilipaly, Evan Dimas và Bayu Pradana.

Trong số này, vai trò của Stefano Lilipaly là quan trọng nhất. Anh là ngòi nổ cực kỳ lợi hại trong các đợt tấn công của Indonesia, có thể dâng lên đá như một tiền đạo.

Trong khi đó, Evan Dimas chơi ở giữa sân còn Bayu Pradana đá thấp nhất ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Ở trận đấu gặp Singapore mang tính quyết định tấm vé vào bán kết, bộ 3 cầu thủ này đã chơi xuất sắc, góp công lớn giúp ĐT xứ Vạn đảo giành chiến thắng 2-1 để giành suất đi tiếp.

Ở trận đấu sắp tới gặp ĐT Việt Nam, vai trò tiền vệ phòng ngự của Bayu Pradana có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trước mục tiêu không để thủng lưới, đặc biệt trong bối cảnh HLV Riedl sẽ mất cặp trung vệ Fachruddin Wahyudi và Yanto Basna vì lý do thẻ phạt.

Indonesia trông cậy vào kiềng ba chân để kiềm tỏa sức mạnh Việt Nam - Ảnh 1.

Stefano Lilipaly sẽ có vai trò rất quan trọng ở trận đại chiến gặp Việt Nam.

Đó là yếu tố con người. Còn vế lối chơi, tờ báo Indonesia cho rằng HLV Riedl nên cân nhắc trước sơ đồ 4-4-2 hoặc phương án 1,5 tiền đạo (1 tiền đạo cắm và 1 tiền vệ dâng cao như 1 tiền đạo ảo).

Ở trận trước gặp Singapore, HLV người Áo ban đầu chỉ sử dụng sơ đồ 1 tiền đạo nhưng sau đó ông đã rút Evan Dimas để thay bằng Ferdinand Sinaga đá cặp với Boaz Solossa trên hàng công và lập tức phát huy tác dụng.

Theo Goal Indonesia, phương án 1,5 tiền đạo sẽ là tối ưu để đối đầu với ĐT Việt Nam ở trận bán kết lượt đi. Tờ báo này cũng đồng quan điểm với HLV Riedl khi cho rằng Indonesia cần đặt mục tiêu số 1 là không để thủng lưới trước khi nghĩ tới việc tận dụng những sai lầm bên phía ĐT Việt Nam để có thể ghi bàn.

Với ĐT Việt Nam, hiện chưa biết HLV Hữu Thắng sẽ lựa chọn những phương án nào ở trận lượt đi. Tuy nhiên, nếu hàng công vẫn chơi hiệu quả như ở 3 trận đấu vòng bảng, chúng ta hoàn toàn có thể hướng tới một chiến thắng ngay trên xứ Vạn đảo để nắm lợi thế ở trận lượt về tại Mỹ Đình.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại