Indonesia triệu tập “cỗ máy ghi bàn” với hy vọng thắng U19 Việt Nam ở giải đấu quan trọng

Tiểu Lâm Mộc |

Truyền thông Indonesia đã dùng từ “cỗ máy ghi bàn” để nói về một ngôi sao trẻ vừa được HLV Shin Tae-yong triệu tập đồng thời hy vọng cầu thủ này sẽ tỏa sáng khi gặp U19 Việt Nam.

Không lâu nữa, vòng loại giải U20 châu Á 2023 sẽ được khởi tranh. U19 Việt Nam nằm ở bảng F cùng với Indonesia, Hồng Kông (Trung Quốc) và Timor Leste. Trong số các đội này thì U19 Indonesia có lợi thế nhất định do được thi đấu trên sân nhà vào tháng 9 tới.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, HLV Shin Tae-yong của U19 Indonesia đã triệu tập danh sách gồm 36 cầu thủ tham gia đợt tập huấn cuối cùng trước khi bước vào trận mở màn. Trong số 36 cái tên được gọi, phần lớn là cầu thủ thuộc các CLB ở giải Liga 1 trong đó có tới 10 cầu thủ thuộc CLB Persija. Theo truyền thông Indonesia thì HLV Shin vẫn triệu tập một số ngôi sao trẻ quen thuộc như Marselino Ferdinand (Persebaya Surabaya) và Ronaldo Kwateh (Madura United), Cahya Supriadi, Kakang Rudianto, Hokky Caraka, Rabbani Tasnim…

Tuy nhiên, đáng chú ý nhất trong đợt tập trung lần này chính là sự bổ sung của một tiền đạo được đánh giá cao đó là Muhammad Akrom – người được truyền thông ca ngợi là "cỗ máy ghi bàn" sau nhiều lần tỏa sáng ở giải Liga 2 của Indonesia mùa bóng vừa qua.

Muhammad Akrom sinh ngày 28/2/2003, được đào tạo từ nhỏ tại lò SSB Bintang Timur ở Indonesia. Do bộc lộ được tài năng nên tiền đạo này sớm được gọi vào Học viện danh tiếng bậc xứ Vạn đảo là Persebaya và thi đấu tại đây trong màu áo đội U18. Sau đó, Muhammad Akrom tiếp tục chứng minh được năng lực của mình và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội U18 Persebaya rồi được đôn lên đội 1 của Persebaya.

HLV Aji Santoso của đội Persebaya đánh giá rất cao những phẩm chất của Muhammad Akrom và cho rằng tiền đạo này thậm chí có thể khoác áo ĐTQG.

Indonesia triệu tập “cỗ máy ghi bàn” với hy vọng thắng U19 Việt Nam ở giải đấu quan trọng - Ảnh 1.

Muhammad Akrom vừa được truyền thông Indonesia ca ngợi là "cỗ máy ghi bàn".

Muhammad Akrom được đánh giá là tiền đạo trẻ có nhiều phẩm chất để trở thành một chân sút đẳng cấp trong tương lai. Tốc độ, khả năng dứt điểm và tư duy chiến thuật là những yếu tố mà Muhammad Akrom được đánh giá cao.

Tuy nhiên, vì muốn có được một môi trường phù hợp để phát triển kỹ năng nên Muhammad Akrom đã đồng ý rời đội Persebaya để gia nhập CLB Persikab Bandung, thi đấu ở giải Ligue 2 vốn đứng thứ hai sau giải VĐQG (Liga 1).

Vừa qua, hãng truyền thông Indosport đã dùng từ "cỗ máy ghi bàn" để nói về Muhammad Akrom. Trong khi đó, trang Sindo News (Indonesia) cho rằng HLV Shin Tae-yong hoàn toàn có lý khi triệu tập Muhammad Akrom và cầu thủ này hứa hẹn sẽ trở thành một giải pháp rất hiệu quả để bổ sung cho hàng tấn công của U19 Indonesia. Theo Sindo News, sự sắc bén của Akrom được kỳ vọng sẽ mang lại những chiến thắng cho đội nhà ở vòng loại giải U20 châu Á trong thời gian tới trong đó có trận gặp U19 Việt Nam.

Là một tài năng trẻ mới được gọi lên U19 Indonesia nên Muhammad Akrom nhìn chung vẫn còn là một "nhân tố bí ẩn" với các đối thủ trong đó có U19 Việt Nam. Tuy nhiên, ở vòng loại châu Á sắp tới, Muhammad Akrom có thể là mối đe dọa mà các học trò của HLV Đinh Thế Nam cần đề cao cảnh giác.

Indonesia triệu tập “cỗ máy ghi bàn” với hy vọng thắng U19 Việt Nam ở giải đấu quan trọng - Ảnh 2.

Muhammad Akrom hứa hẹn sẽ là nhân tố rất quan trọng trên hàng công của U19 Indonesia ở vòng loại giải U20 châu Á 2023.

Vòng loại giải U20 châu Á 2022 có sự tham dự của 44 đội và được chia thành 10 bảng đấu. 10 đội đứng đầu mỗi bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào VCK.

Theo lịch, đội U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam sẽ lần lượt gặp Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 14/9, Timor Leste (16/9) và Indonesia (18/9).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại