Indonesia sẽ rút khỏi LĐBĐ Đông Nam Á, Australia thay thế dự AFF Cup?

Tiểu Lâm Mộc |

Thông tin nóng hổi này vừa xuất hiện trên truyền thông Indonesia khiến người hâm mộ bóng đá ở nước này xôn xao.

Cụ thể, tờ báo Bola (Indonesia) vừa đăng tải một bài viết rất đáng chú ý với tiêu đề: "Trước khả năng rút khỏi AFF và chuyển đến EAFF, vị trí của đội tuyển Indonesia ở AFF Cup sẽ được thay thế bởi Australia?". Theo bài viết này, LĐBĐ Indonesia có thể đưa ra quyết định rút lui khỏi LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) để gia nhập LĐBĐ Đông Á (EAFF). Khi đó, thành phần tham dự các giải đấu thuộc khu vực Đông Nam Á sẽ có sự xáo trộn.

Nhà báo thể thao Ramdani Bur của Bola viết: "Người hâm mộ bóng đá Indonesia vẫn đang yêu cầu PSSI (LĐBĐ Indonesia) rời khỏi AFF. Lý do là bởi liên đoàn không còn là sự lựa chọn phù hợp với bóng đá Indonesia.

Đầu tiên, PSSI đã gửi phản ánh lên AFF liên quan tới trận đấu giữa U19 Thái Lan gặp U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á nhưng không nhận được phản hồi nào từ phía AFF. Trên thực tế, PSSI đã đệ đơn lên AFF kể từ ngày thứ Ba tuần trước (12/7/2022).

Bên cạnh đó còn có thông tin về chuyện gian lận tuổi ở giải U19 Đông Nam Á 2022. Theo một nguồn tin thì cầu thủ đội trưởng của U19 Malaysia - Aysar Hadi được cho là trên 19 tuổi.

Vì vậy, những người yêu bóng đá Indonesia thông qua mạng xã hội đã kêu gọi PSSI rời AFF và gia nhập LĐBĐ Đông Á (EAFF). Hy vọng rằng với việc gia nhập EAFF, trình độ của các đội tuyển Indonesia sẽ được nâng cao.

Điều này là do các ĐTQG của Indonesia sẽ thường xuyên gặp các đội Đông Á có tên tuổi như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên… Cũng giống như AFF thì EAFF có một giải đấu khu vực được gọi là giải vô địch bóng đá Đông Á.

Indonesia sẽ rút khỏi LĐBĐ Đông Nam Á, Australia sẽ thay thế dự AFF Cup? - Ảnh 1.

Tờ Bola cho rằng bóng đá Indonesia có thể rút khỏi AFF và gia nhập LĐBĐ Đông Á (EAFF).

Nếu PSSI có một bước đi táo bạo bằng cách rời AFF, nghiễm nhiên AFF chỉ còn 10 thành viên gồm Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Singapore, Lào, Myanmar, Campuchia, Timor Leste, Philippines, Brunei và có thể sẽ thêm cả Australia.

Về phía Australia, họ cũng nhiều lần tham dự các giải Đông Nam Á thuộc những lứa tuổi trẻ khác nhau như U16 hay U19. Sắp tới, U16 Australia cũng tham dự giải U16 Đông Nam Á 2022 tổ chức tại Indonesia từ ngày 31/7 đến 12/8.

Chỉ có ĐTQG Australia chưa từng tham dự AFF Cup dành cho ĐTQG. Nếu Indonesia rời AFF, ĐT Australia hoàn toàn có thể thay Indonesia để lấp đầy chỗ trống tại AFF Cup. Đó cũng là một kịch bản thú vị đáng để mong đợi".

Indonesia sẽ rút khỏi LĐBĐ Đông Nam Á, Australia sẽ thay thế dự AFF Cup? - Ảnh 2.

Theo Bola, nếu Indonesia rút khỏi AFF thì ĐT Australia có thể sẽ thay thế tham dự AFF Cup.

Thông tin vừa được tờ Bola đăng tải đã gây xôn xao với người hâm mộ bóng đá Indonesia. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại thì LĐBĐ Indonesia (PSSI) vẫn chưa lên tiếng về việc có quyết định rút khỏi AFF để gia nhập một liên đoàn khác hay không.

Trước đó, truyền thông Indonesia cũng đăng một bài viết khác cho rằng trong trường hợp rời khỏi AFF, PSSI có thể gia nhập một trong ba liên đoàn gồm LĐBĐ châu Á (AFC), LĐBĐ Nam Á hoặc LĐBĐ châu Đại Dương.

Tuy nhiên, về cơ bản thì việc rút khỏi AFF vẫn là kịch bản không dễ xảy ra với PSSI bởi khi đó, bóng đá Indonesia sẽ xảy ra nhiều xáo trộn và PSSI cũng sẽ phải thay đổi rất nhiều kế hoạch mà họ đã xây dựng trong những năm qua.

Indonesia sẽ rút khỏi LĐBĐ Đông Nam Á, Australia sẽ thay thế dự AFF Cup? - Ảnh 3.

PSSI chưa lên tiếng về kịch bản có rút khỏi AFF hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại