Indonesia “buông” vòng loại World Cup 2022, Việt Nam hưởng lợi

Tùng Lâm |

Theo Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Indonesia PSSI Indra Sjafri, mặt trận vòng loại World Cup 2022 không còn là ưu tiên hàng đầu. Theo đó, những người đứng đầu nước này muốn đội nhà tập trung cho AFF Cup 2020.

Tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐTQG Indonesia hiện xếp cuối bảng, toàn thua 5 trận và chưa có điểm nào. 

Họ đã chắc chắn bị loại. Chính điều này khiến những người đứng đầu LĐBĐ Indonesia (PSSI) không còn mặt mà với cuộc đua tới tấm vé dự ngày hội bóng đá hành tinh tại Qatar vào năm 2022, bất chấp trong ngày nhậm chức, tân HLV Shin Tae-yong mạnh miệng tuyên bố, "Tim Garuda" đặt mục tiêu có ít nhất 4 điểm trong 3 trận còn lại.

Indonesia “buông” vòng loại World Cup 2022, Việt Nam hưởng lợi - Ảnh 1.

Indonesia không còn coi trọng các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo Indra Sjafri, Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Indonesia, thì việc "buông" vòng loại World Cup 2022 là chỉ thị mới liên quan đến mục tiêu của ĐTQG trong năm 202 từ những người đứng đầu nền bóng đá xứ Vạn đảo. Theo đó, thay vì tập trung cho các trận gặp Việt Nam, Thái Lan và UAE sắp tới, PSSI phải xây dựng kế hoạch chi tiết cho thầy trò HLV Shin Tae-yong để có thể thành công tại AFF Cup 2020.

"Chúng tôi đã nhận chỉ thị từ Chủ tịch (PSSI) Mochamad Iriawan về việc xây dựng kế hoạch thi đấu sắp tới cho ĐTQG. Có những việc còn quan trọng hơn cả 3 trận vòng loại World Cup 2022 là vươn cao ở AFF Cup, giải đấu sẽ diễn ra vào cuối năm nay", ông Indra Sjafri cho hay.

"ĐTQG Indonesia không còn cơ hội tiến vào vòng tiếp theo ở mặt trận vòng loại sau 5 trận toàn thua và ở 3 trận đấu tới, mục tiêu của đội chỉ là giành được càng nhiều điểm càng tốt để cải thiện vị trí trên BXH FIFA, lọt Top 150. AFF 2020 mới là mục tiêu cụ thể và thực tế hơn cả cho chúng tôi", cựu HLV U22 và U23 Indonesia nói thêm.

Ngoài việc đã hết cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐTQG còn khó có thể có sự chuẩn bị tốt nhất cho một lịch thi đấu dày đặc cuối năm khi dịch COVID-19 ở nước này chưa được dập tắt hoàn toàn. Nhiều khả năng, các giải bóng đá ở Indonesia chỉ có thể trở lại vào tháng 8 hoặc tháng 9 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại