Đánh bom đẫm máu ở Kabul: Trung Quốc, Nga phẫn nộ - Lầu Năm Góc: Chỉ có một kẻ tấn công liều chết

Team Quốc tế |

Tiêu điểm sự kiện

22:52 ngày 27/08/2021

HĐBA LHQ: Cần nghiêm trị những kẻ gây ra vụ tấn công ở Kabul

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 27/8 đã lên án vụ tấn công xảy ra tại sân bay ở thủ đô Kabul của Afghanistan trước đó 1 ngày, khiến ít nhất 85 người thiệt mạng, trong đó có 13 binh lính Mỹ và 120 người bị thương.

Đánh bom ở Kabul: Trung Quốc, Nga phẫn nộ - Đại diện Taliban phát ngôn gây sốc: Chúng tôi mất nhiều người hơn Mỹ! - Ảnh 1.

Thành viên Taliban gác tại hiện trường vụ đánh bom liều chết bên ngoài sân bay quốc tế ở Kabul, Afghanistan ngày 27/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố, HĐBA LHQ nhấn mạnh vụ tấn công này "đặc biệt kinh hoàng" vì cố tình nhằm vào người dân thường và những người hỗ trợ việc sơ tán. Theo HĐBA, những kẻ đứng sau vụ tấn công này cần bị pháp luật trừng trị.

(Theo Báo Tin tức)

22:13 ngày 27/08/2021

Lầu Năm Góc trả lời họp báo, xác nhận chỉ có một kẻ đánh bom

 

Đánh bom ở Kabul: Trung Quốc, Nga phẫn nộ - Đại diện Taliban phát ngôn gây sốc: Chúng tôi mất nhiều người hơn Mỹ! - Ảnh 1.

Thiếu tướng Hank Taylor, Phó Giám đốc phụ trách Hậu cần của Hội đồng Tham mưu liên quân

Lầu Năm Góc cho biết chỉ có một vụ đánh bom ở cổng Abbey của sân bay quốc tế Kabul, chứ không hề có vụ nổ thứ 2 ở gần khách sạn Baron như thông báo trước đó.

Phát biểu với báo giới, Thiếu tướng lục quân William Taylor cho biết: “Tôi có thể xác nhận rằng chúng tôi không tin rằng có vụ nổ thứ hai tại hoặc gần khách sạn Barron. Chỉ có một kẻ đánh bom liều chết”. Có 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công được cho là do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện.

Thiếu tướng Hank Taylor, Phó Giám đốc phụ trách Hậu cần của Hội đồng Tham mưu liên quân cũng thông báo rằng các quân nhân Mỹ bị thương đã được đưa đến Căn cứ Không quân Ramstein của Mỹ ở Đức và đã được chuyển đến Trung tâm Y tế Khu vực Landstuhl để điều trị.

21:22 ngày 27/08/2021

Sân bay Kabul vắng lặng sau vụ đánh bom liều chết

Theo nguồn tin của CNN tại địa phương, sau vụ đánh bom liều chết đẫm máu hôm 26/8 vừa qua, trong ngày hôm nay (27/8), khu vực xung quanh sân bay Kabul có rất ít người qua lại.

Nguồn tin này cho biết hiện lối cổng chính của sân bay đã bị Taliban chặn lại. Những nơi còn lại của thành phố trở nên "bình lặng", ít xe cộ hơn những ngày trước, người này cho biết.

19:53 ngày 27/08/2021

Điện Kremlin lên án vụ đánh bom chết người ở Kabul

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày hôm nay (27/8) cho biết Nga kịch liệt lên án 2 vụ đánh bom liều chết do nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành nhằm vào mục tiêu là những người đang cố gắng rời khỏi Afghanistan dưới quyền kiểm soát của Taliban.

Ít nhất 85 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công ngày 25/8 gần sân bay Kabul, trong đó bao gồm 13 quân nhân Mỹ.

"Con số thương vong lớn như vậy là điều thực sự đáng buồn", ông Peskov nói rằng vụ tấn công này đã khiến Afghanistan vốn đã hỗn loạn càng thêm căng thẳng.

19:07 ngày 27/08/2021

Trung Quốc lên tiếng

Đánh bom đẫm máu ở Kabul: Trung Quốc lên tiếng - Đại diện Taliban phát ngôn gây sốc - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày hôm nay (27/8), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phát biểu trước báo giới: "Trung Quốc rất sốc con số thương vong nặng nề do các vụ nổ gần sân bay Kabul gây ra, và chúng tôi lên án mạnh mẽ hành động này".

"Vụ đánh bom cho thấy tình hình an ninh ở Afghanistan vẫn rất phức tạp và nghiêm trọng. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan sẽ tiến hành các biện pháp hiệu quả để đảm bảo sự chuyển giao tại Afghanistan diễn ra suôn sẻ", ông Triệu nói thêm.

Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Afghanistan, cho đến nay, chưa có báo cáo công dân Trung Quốc thương vong và đường dây liên lạc với những công dân còn lại đã được thiết lập.

18:51 ngày 27/08/2021

Sắp tới hạn chót: Mỹ sơ tán gần 12.500 người trong vòng 24 giờ

Đánh bom ở Kabul: Số thương vong tăng mạnh; Đại diện Taliban phát ngôn gây sốc về người thiệt mạng - Ảnh 1.

Ảnh: Getty

Nhà Trắng hôm nay (27/8 - giờ Mỹ) cho biết họ đã sơ tán khoảng 12.500 người trong vòng 24 giờ, khi hạn chót đang đến gần. 

Theo đó, khoảng 8.500 người đã được quân đội Mỹ sơ tán, và khoảng 4.000 người đã được sơ tán thông qua các chuyến bay của liên quân. Tính từ cuối tháng 7 đến nay, tổng số người được sơ tán qua các chuyến bay của quân đội và liên quân Mỹ lên đến 110.600 người.

16:43 ngày 27/08/2021

Tất cả binh sĩ Đức đã rời Kabul an toàn

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer cho biết "tất cả đều đã an toàn trở về từ Kabul", Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer cho biết trong một tweet hôm 27/8.

Bộ trưởng Kramp-Karrenbauer đang có chuyến thăm tới Tashkent, Uzbekistan, để cảm ơn những binh sĩ Đức.

Các lực lượng vũ trang của Đức đã sử dụng Tashkent làm nơi đóng quân cho các cuộc sơ tán khỏi Afghanistan.

15:58 ngày 27/08/2021

Bộ trưởng Quốc phòng cho biết nỗ lực sơ tán của Vương quốc Anh ở Afghanistan sẽ kết thúc trong "vài giờ"

Đánh bom ở Kabul: Số thương vong tăng mạnh; Đại diện Taliban phát ngôn gây sốc về người thiệt mạng - Ảnh 1.

Lính Anh bảo vệ vòng ngoài khách sạn Baron ở Kabul, Afghanistan vào ngày 26/8. Ảnh: Marcus Yam / Los Angeles Times / Getty Images

Ben Wallace, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh, cho biết hoạt động sơ tán của Vương quốc Anh ở Afghanistan sẽ kết thúc trong "vài giờ nữa".

Thông tin được đưa ra sau khi đóng cửa trung tâm của Vương quốc Anh nằm tại Khách sạn Baron ở ngoài sân bay Kabul. Bộ Quốc phòng nước này cho biết trong một tuyên bố hôm nay rằng họ đã đóng cửa các cơ sở để có thể tập trung nỗ lực sơ tán công dân Anh.

15:02 ngày 27/08/2021

Gần 30 tay súng Taliban thiệt mạng trong vụ đánh bom sân bay Kabul

Mới đây, Taliban tuyên bố rằng gần 30 người tử vong trong vụ đánh bom tự sát ở sân bay Kabul là thành viên nhóm này.

"Ít nhất 28 thành viên Taliban đã thiệt mạng vì vụ nổ bên ngoài sân bay Kabul. Chúng tôi mất nhiều người hơn phía Mỹ", một thành viên Taliban giấu tên phát ngôn.

Abdul Qahar Balkhi, người đứng đầu ủy ban văn hóa của Taliban, hôm qua cảnh báo rằng "một số kẻ hiểm độc" đã chuẩn bị một cuộc tấn công khủng bố và Taliban đang tìm mọi cách để ngăn điều đó.

Lời cảnh báo được Balkhi đưa ra chỉ vài giờ trước khi xảy ra hai vụ đánh bom tự sát ở sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul tối ngày 26/8. Theo thông tin từ Bộ Y tế Afghanistan, hiện tại có ít nhất 90 người thiệt mạng, trong đó có 13 lính Mỹ, cùng 150 người bị thương.

13:51 ngày 27/08/2021

Số người thương vong tăng mạnh theo số liệu mới nhất

Bộ Y tế Afghanistan cho biết, tới thời điểm hiện tại đã có 90 người thiệt mạng, 150 người bị thương trong vụ tấn công mới đây.

Tấn công đẫm máu ở Kabul: Nhà Trắng nói về lời kêu gọi TT Biden từ chức; Phó TT Harris: Chúng tôi không bao giờ quên - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên và nhân viên y tế di chuyển các thi thể bên ngoài bệnh viện sau vụ nổ bom ở sân bay Kabul vào ngày 26 tháng 8. Ảnh: Wakil Kohsar / AFP / Getty Images

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ trả đũa các chiến binh ISIS-K chịu trách nhiệm cho các vụ đánh bom liều chết giết chết ít nhất 13 quân nhân Mỹ. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra thời điểm thực hiện việc này.

Ông Biden cũng lưu ý rằng sẽ có "nhiều cơ hội" để sơ tán những người đang gặp nguy hiểm tại Afghanistan sau ngày 31/8.

11:04 ngày 27/08/2021

Phó Tổng thống Kamala Harris: "Chúng tôi tôn vinh những người đã cống hiến"

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gọi 13 thành viên quân đội Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan trong vụ đánh bom liều chết là "những người anh hùng", hy sinh để cứu vô số mạng sống.

"Doug (chồng bà Harris) và tôi đau buồn cho những người Mỹ mà chúng tôi đã mất, chúng tôi cầu nguyện cho những người bị thương trong cuộc tấn công. Chúng tôi cũng rất đau buồn cho những người dân Afghanistan thiệt mạng, bị thương. Đất nước biết ơn tất cả những người mặc quân phục và những người đang làm việc ngày đêm để sơ tán người Mỹ và những người Afghanistan dễ tổn thương. Và chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ đó."

"Hôm nay chúng tôi tôn vinh những người đã cống hiến cuộc đời mình để phục vụ quốc gia. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên," bà Harris nói.

11:03 ngày 27/08/2021

Reuters: Công tác sơ tán được đẩy nhanh sau vụ tấn công

Reuters dẫn nguồn quan chức an ninh phương Tây tại sân bay cho biết, hoạt động sơ tán từ Kabul đang được đẩy nhanh sau các vụ tấn công. 

10:34 ngày 27/08/2021

New Zealand, Úc tuyên bố ngừng các chuyến bay di tản

Sáng 27/8, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố, New Zealand đang ngừng các chuyến bay vào Kabul do nguy cơ tấn công khủng bố. Thông báo được đưa ra sau vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế Hamid Karzai khiến ít nhất 60 người Afghanistan và 13 lính Mỹ thiệt mạng.

Tấn công đẫm máu ở Kabul: TT Biden thề báo thù cho người Mỹ; Nhà Trắng lên tiếng về lời kêu gọi ông Biden từ chức - Ảnh 1.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: Reuters

Phát biểu trong một cuộc họp báo, bà Arden cho biết, cánh cửa sơ tán "đã khép lại" cùng với cuộc tấn công. 

Bà Arden không biết còn bao nhiều người có visa nhập cảnh vào New Zealand đang kẹt lại ở Afghanistan và bao nhiêu người đã đăng ký chương trình di chuyển SafeTravel tìm cách rời khỏi nước này. 

"Nhưng tôi có thể nói, chúng tôi biết chắc chắn rằng mình đã không đưa được tất cả mọi người khỏi đó", bà Arden nói. 

Úc cũng đã ngừng chương trình di tản đường không của mình trong khi Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục duy trì nỗ lực sơ tán. 

09:31 ngày 27/08/2021

Đồng minh của Mỹ lần lượt ngừng hoạt động di tản, mới nhất là Canada

Nỗ lực sơ tán người khỏi Afghanistan của Canada đã kết thúc, Quyền tham mưu trưởng lực lượng Canada Wayne Eyre cho biết.

Một thông báo được gửi từ cơ quan Di cư, Tị nạn và Công dân Canada cho biết hoạt động di tản đã kết thúc và ở thời điểm này không còn chuyến bay sơ tán nào nằm trong kế hoạch thực hiện. 

Tấn công đẫm máu ở Kabul: TT Biden thề báo thù cho người Mỹ; Nhà Trắng lên tiếng về lời kêu gọi ông Biden từ chức - Ảnh 1.

Quá trình sơ tán được gấp rút thực hiện trước hạn chót 31/8. Ảnh: AP

"Chính phủ Canada biết rằng vẫn có nhiều người ở Afghanistan, gồm cả công dân Canada, thường trú nhân và gia đình của họ, cùng những người đăng ký theo chương trình dành cho Afghanistan", CBC News lược trích thông báo. 

"Cho tới khi tình hình ổn định, xin hãy để ý tới môi trường an ninh và nếu có thể, hãy tiến hành các bước cần thiết để đảm bảo cho sự an toàn của bạn và gia đình". 

Ông Eyre cho hay, phần lớn quân nhân Canada ở Afghanistan đã rời khỏi sân bay ở Kabul, chỉ còn một lượng nhỏ ở lại để hỗ trợ đồng minh. 

Trước đó, Pháp và Anh cũng tuyên bố sẽ sớm hoàn thành công tác di tản trước hạn chót 31/8 mà Mỹ đưa ra, kết thúc quá trình này chỉ trong nay mai. Bỉ, Hà Lan cũng đã ngừng công tác sơ tán của mình. 

09:00 ngày 27/08/2021

AP đăng tải video hiện trường thương vong sau vụ tấn công

Tính đến thời điểm hiện tại, các nhà chức trách cho hay, có ít nhất 60 người Afghanistan và 13 lính Mỹ thiệt mạng; hơn 140 người bị thương. 

Hình ảnh hiện trường sau vụ tấn công

08:43 ngày 27/08/2021

Ông Donald Trump: Đáng ra không được để thảm họa này xảy ra

Vài giờ trước khi Tổng thống Joe Biden lên tiếng về vụ tấn công ở sân bay Kabul, cựu Tổng thống Donald Trump đã ra thông cáo chia buồn tới gia đình các quân nhân Mỹ.

"Melania và tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các quân nhân dũng cảm và ưu tú, những người coi trọng trách nhiệm của mình với nước Mỹ. Chúng tôi cũng xin chia buồn với gia đình các dân thường vô tội đã thiệt mạng trong vụ tấn công ở Kabul".

"Đáng ra không bao giờ được để thảm họa này xảy ra", ông Trump nhấn mạnh. 

Trước đó, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích cách chính quyền ông Biden tiến hành quá trình di tản ở Afghanistan. 

07:49 ngày 27/08/2021

IS nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công; đăng hình kẻ đánh bom liều chết

RT dẫn nguồn kênh truyền thông của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cho biết, IS đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công ở sân bay Quốc tế Hamid Karzai tại thủ đô Afghanistan. 

Tấn công đẫm máu ở Kabul: TT Biden thề báo thù cho người Mỹ; Nhà Trắng lên tiếng về lời kêu gọi ông Biden từ chức - Ảnh 1.

Trong thông cáo nhận trách nhiệm, IS được cho là đã cáo buộc Taliban hợp tác với quân đội Mỹ để bảo vệ và sơ tán những người mà nhóm cực đoan này cho là "gián điệp" từ Afghanistan. 

Rita Katz của tổ chức theo dõi các nhóm cực đoan SITE Group cho hay: IS đã đăng tải hình ảnh kẻ đánh bom liều chết ở sân bay và khoe khoang về cách xâm nhập qua các biện pháp an ninh bên ngoài khu vực này do quân đội Mỹ và Taliban thiết lập. 

07:18 ngày 27/08/2021

Mỹ treo cờ rủ tưởng niệm nạn nhân trong vụ tấn công ở Afghanistan

Thư ký truyền thông Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Mỹ sẽ treo cờ rủ cho tới hoàng hôn ngày 30/8 để tưởng niệm "các nạn nhân trong vụ bạo lực vô nghĩa tại Kabul, Afghanistan". 

Tấn công đẫm máu ở Kabul: TT Biden thề báo thù cho người Mỹ; Nhà Trắng lên tiếng về lời kêu gọi ông Biden từ chức - Ảnh 1.

Hiện tại Tổng thống Biden vẫn chưa trao đổi với gia đình các quân nhân vừa thiệt mạng ở Afghanistan bởi quá trình báo tin đang được tiến hành. 

Tuy nhiên, bà Psaki để ngỏ khả năng Tổng thống Mỹ tới Dover, Delaware, nơi thi hài của các quân nhân thiệt mạng được đưa về Mỹ: "Tôi chắc chắn rằng Tổng thống sẽ làm mọi điều có thể để tưởng niệm sự hy sinh và quá trình phục vụ của các quân nhân thiệt mạng".

06:42 ngày 27/08/2021

Nhà Trắng lên tiếng về lời kêu gọi ông Biden từ chức

Nhà Trắng đã phản hồi trước động thái kêu gọi ông Biden từ chức từ phía Đảng Cộng hòa - lời kêu gọi được đưa ra sau các vụ tấn công mới đây tại Kabul. 

Phát biểu trong cuộc họp báo, Thư ký truyền thông Nhà Trắng Jen Psaki nói:

"Đây là ngày mà quân nhân Mỹ, 12 quân nhân, thiệt mạng trong tay khủng bố. Đây không phải là ngày dành cho chính trị và chúng tôi kỳ vọng bất kỳ người Mỹ nào cũng sát cánh cùng chúng tôi, cam kết truy lùng, chiến đấu và tiêu diệt những kẻ khủng bố ấy dù chúng sống ở đâu. Đồng thời dành sự tưởng nhớ cho các quân nhân. Ngày này là để dành cho việc ấy". 

Tấn công đẫm máu ở Kabul: TT Biden thề báo thù cho người Mỹ; xác nhận 13 lính Mỹ thiệt mạng - Ảnh 1.

Thư ký truyền thông Nhà Trắng Jen Psaki trong cuộc họp báo ngày 26/8. Ảnh: Susan Walsh/AP

06:34 ngày 27/08/2021

Binh lính thứ 13 của Mỹ thiệt mạng

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, thêm 1 binh lính Mỹ đã thiệt mạng sau vụ tấn công ở sân bay Kabul hôm 26/8.

Tấn công đẫm máu ở Kabul: TT Biden thề báo thù cho người Mỹ; xác nhận 12 lính Mỹ thiệt mạng - Ảnh 1.

Binh lính Mỹ hiện diện tại sân bay Kabul. Ảnh: AP

Phát ngôn viên của CENTCOM, Đại úy Bill Urban cho hay: Tính đến thời điểm hiện tại, có 13 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và số bị thương là 18 người. 

"Tôi có thể xác nhận rằng sau phát ngôn của Tướng McKenzie, binh lính Mỹ thứ 13 đã thiệt mạng do bị thương sau vụ tấn công ở Cổng Abbey", ông Urban nói, "Số trường hợp bị thương hiện giờ là 18 người". 

Những người bị thương đang được sơ tán khỏi Afghanistan, ông Urban tiết lộ. 

06:09 ngày 27/08/2021

Tổng thống Mỹ cam kết hoàn tất di tản, thề trả thù cho người xấu số thiệt mạng

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết sẽ hoàn thành kế hoạch di tản cho công dân Mỹ và các nhóm đối tượng khác khỏi Afghanistan sau vụ đánh bom liều chết tại sân bay Kabul. Ông Biden cũng thề sẽ trả thù cho những người xấu số thiệt mạng.

Phát biểu trong sự xúc động từ Nhà Trắng, ông Biden cho biết nhánh của IS ở Afghanistan đứng sau vụ tấn công khiến 12 binh lính Mỹ cùng hàng chục người Afghanistan thiệt mạng và chưa có bằng chứng cho thấy nhóm này cấu kết với Taliban. 

Tấn công đẫm máu ở Kabul: TT Biden thề báo thù cho người Mỹ; Mỹ xác nhận số binh lính thiệt mạng - Ảnh 1.

Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ cho biết ông đã chỉ đạo các tư lệnh quân đội lên kế hoạch tấn công "tài sản, thủ lĩnh và các cơ sở" của IS. 

"Chúng tôi sẽ truy lùng các người và bắt các người trả giá", ông Biden nói trong bài phát biểu. 

"Chúng tôi sẽ đáp trả bằng vũ lực một cách chính xác vào thời điểm và nơi chốn mà chúng tôi lựa chọn", ông Biden nói, "Những kẻ khủng bố IS sẽ không chiến thắng. Chúng tôi sẽ giải cứu người Mỹ, chúng tôi sẽ đưa các đồng minh Afghanistan rời đi và sứ mệnh của chúng tôi sẽ tiếp diễn. Nước Mỹ sẽ không bị đe dọa". 

Tổng thống Mỹ cho hay, các chỉ huy quân đội Mỹ ở Afghanistan đã trao đổi với ông và khẳng định việc quan trọng là hoàn tất quá trình di tản. 

05:45 ngày 27/08/2021

Tướng McKenzie: 12 lính Mỹ thiệt mạng trong loạt tấn công đẫm máu gần sân bay Kabul

Tướng Frank McKenzie cho biết, các cuộc tấn công ngày 26/8 được cho là do những phiến quân liên quan tới nhánh của IS ở Afghanistan thực hiện. 

Theo ông McKenzie, loạt tấn công đã khiến 12 quân nhân Mỹ thiệt mạng và ít nhất 15 người khác bị thương. Tuy nhiên, hành động này sẽ không thể ngăn cản kế hoạch rút quân và sơ tán công dân Mỹ, cũng như các nhóm đối tượng khác ra khỏi Afghanistan. 

Ông McKenzie cảnh báo vẫn còn những mối đe dọa an ninh tại sân bay thủ đô Kabul: "Chúng tôi cho rằng những cuộc tấn công sẽ tiếp diễn", đồng thời cho biết thêm rằng các thủ lĩnh Taliban đã được đề nghị gia tăng biện pháp an ninh để ngăn chặn các vụ đánh bom liều chết ở gần sân bay. 

Sau vụ tấn công ở Cổng Abbey của sân bay, nhiều tay súng IS đã nã đạn vào dân thường và lực lượng quân đội. 

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại