Ibra chấn thương ở trận thắng Juventus, nguy cơ lỡ EURO

Tiểu Lam |

Zlatan Ibrahimovic đã không may dính chấn thương đầu gối ở trận AC Milan gặp Juventus rạng sáng nay.

Chiellini an ủi Ibrahimovic khi anh dính chấn thương

Chiellini an ủi Ibrahimovic khi anh dính chấn thương

Ở vòng 35 Serie A mùa này, AC Milan có chuyến làm khách đến sân của Juventus. Lúc này, cả 2 đội vẫn đang phải chiến đấu quyết liệt cho một vị trí trong top 4, qua đó có cơ hội tham dự Champions League mùa sau.

Chung cuộc, AC Milan giành chiến thắng đậm 3-0. Lần lượt ở các phút 45+1, 78 và 82, Brahim Diaz, Ante Rebic và Fikayo Tomori đã ghi tên mình lên bảng tỷ số, giúp đội chủ sân San Siro giành trọn 3 điểm. Bên kia chiến tuyến, Juventus đã có màn trình diễn bạc nhược và tỏ ra bất lực hoàn toàn trước đối thủ.

Tuy nhiên, niềm vui của Milan lại không được trọn vẹn. Phút 66, khi tỷ số đang là 1-0, Zlatan Ibrahimovic đã không may dính chấn thương sau tình huống va chạm không thực sự quyết liệt với cầu thủ của Juventus ở khu vực giữa sân.

Tiền đạo người Thụy Điển sau đó không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân nhường chỗ cho Rebic.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, khi được hỏi về tình trạng của Ibrahimovic, HLV Stefano Pioli cho hay: “Zlatan cảm thấy không khỏe từ trước khi trận đấu diễn ra. Hiện tại, cậu ấy đang dính chấn thương đầu gối. Hy vọng rằng vấn đề này không quá nghiêm trọng”.

Cho đến lúc này, vẫn chưa có thông tin chi tiết về mức độ chấn thương của Ibra. Trong quá khứ, tiền đạo người Thụy Điển đã từng bị đứt dây chằng đầu gối rất nghiêm trọng khi còn khoác áo Man Utd. Điều này làm dấy lên lo ngại anh có thể bỏ lỡ VCK EURO 2020 cùng tuyển quốc gia vào mùa hè này.

Ở tuổi 39, Ibra vẫn đang thi đấu đỉnh cao trong màu áo Milan. Cách đây không lâu, anh đã quyết định gia hạn hợp đồng với đội bóng Italia đến hè 2022. Mùa giải này, tiền đạo người Thụy Điển đã ghi được 17 bàn thắng và có 3 kiến tạo sau 27 lần ra sân trên mọi mặt trận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại