Huyền thoại Yao Ming: Giàu có, quyền lực nhưng từng khiến vợ "hãi hùng" vì lý do dở khóc dở cười

Bộ Kinh Vân |

Sau khi giải nghệ năm 2011, huyền thoại bóng rổ Trung Quốc, Yao Ming, có một cuộc sống rất thú vị, giàu có và quyền lực.

KHỐI TÀI SẢN KẾCH XÙ

Yao Ming, huyền thoại bóng rổ của Trung Quốc và cựu cầu thủ nổi tiếng của Houston Rockets tại NBA, không chỉ là ngôi sao sáng trên sân cầu mà còn là một doanh nhân tài ba, với những dấu ấn đáng kể sau khi giã từ sự nghiệp quần đùi áo số. Trước khi giải nghệ, Ming đã mua lại đội bóng Shanghai Sharks - nơi anh khởi nghiệp - và cứu nó khỏi bờ vực phá sản. Anh tiếp tục khẳng định mình bằng việc sở hữu nhiều nhà hàng ở cả Houston và Shanghai, hai thành phố có ý nghĩa lớn lao đối với anh. Không dừng lại ở đó, anh mở rộng sang lĩnh vực sản xuất rượu vang, chứng minh rằng sự nổi tiếng của anh không hề giảm sút sau khi rời xa sân bóng. Với tất cả những dự án kinh doanh này, tài sản của anh được ước tính lên tới 175 triệu USD (Có những giai đoạn, một vài nguồn tin cho rằng khối tài sản của Yao Ming lên tới 300 triệu USD).

Huyền thoại Yao Ming: Giàu có, quyền lực nhưng từng khiến vợ
Huyền thoại Yao Ming: Giàu có, quyền lực nhưng từng khiến vợ

Yao Ming đầu tư sản xuất rượu vang.

Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh đồ sộ, Yao Ming còn là một nhân vật nổi bật trong các hoạt động từ thiện và bảo vệ động vật. Anh đã quyên góp 2 triệu USD cho nạn nhân trận động đất ở Sichuan năm 2008 và tích cực tham gia bảo tồn voi, tê giác và cá mập, đóng góp không nhỏ vào công cuộc bảo vệ động vật hoang dã. Cuộc đời và sự nghiệp của Yao Ming sau khi giải nghệ thực sự là nguồn cảm hứng cho nhiều người, khi anh đã thành công chuyển hóa ánh hào quang trên sân bóng thành những đóng góp thiết thực cho cộng đồng và môi trường.

Huyền thoại Yao Ming: Giàu có, quyền lực nhưng từng khiến vợ
Huyền thoại Yao Ming: Giàu có, quyền lực nhưng từng khiến vợ

Yao Ming sở hữu nhiều bất động sản giá trị ở Houston (Mỹ) và Thượng Hải, Bắc Kinh (Trung Quốc).

KHIẾN VỢ SỢ HÃI VÌ LÝ DO DỞ KHÓC DỞ CƯỜI

Yao Ming sau khi giải nghệ đã gặp vấn đề với cân nặng khi số đo của anh tăng lên đến 200kg, kết hợp chiều cao vốn tới 2m29. Người vợ của anh, Ye Li, cũng từng là một tuyển thủ bóng rổ, đã thể hiện sự lo lắng về vấn đề cân nặng của chồng. Cô luôn phải giữ khoảng cách với Yao Ming trong lúc ngủ để tránh bị anh đè lên khi anh quay mình. Điều này chứng tỏ việc tăng cân đáng kể của Yao Ming không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày và mối quan hệ với vợ.

Huyền thoại Yao Ming: Giàu có, quyền lực nhưng từng khiến vợ

Ye Li - vợ Yao Ming, e ngại chuyện chồng từng lên tới 200 kg và có thể... đè mình khi ngủ.

Yếu tố công việc cũng được đề cập, khi Yao Ming trở thành Chủ tịch Hiệp hội Bóng rổ Trung Quốc, việc di chuyển và tập luyện không còn được duy trì như trước.

"Anh ấy nặng hơn 200kg. Kể từ khi trở thành Chủ tịch (CBA), anh ấy tham dự nhiều cuộc họp hơn, việc di chuyển, tập luyện không còn được duy trì. Cuộc sống thường nhật và cuộc sống gia đình cũng trở nên khó khăn hơn".

TỪNG BỊ NGHI NGỜ PHÁ SẢN VÌ LÝ DO BẤT NGỜ

Trong không khí rộn ràng của Tết Nhâm Dần 2022, Yao Ming đã gửi lời chúc mừng năm mới đến lực lượng không quân và người dân Trung Quốc thông qua một đoạn video ngắn. Tuy nhiên, đoạn video này nhanh chóng trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội Weibo do vẻ ngoài giản dị và phờ phạc của anh. Xuất hiện với mái tóc rối bù và râu ria lởm chởm, cộng thêm trang phục cũ kỹ từ năm 2014, Yao Ming khiến người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe cũng như đồn đoán về khả năng anh đã phá sản và trở thành vô gia cư.

Huyền thoại Yao Ming: Giàu có, quyền lực nhưng từng khiến vợ

Hình ảnh khiến Yao Ming bị đồn... phá sản.

Bất chấp những bình luận trái chiều, một số người hâm mộ vẫn lên tiếng bảo vệ Yao Ming, ca ngợi lối sống giản dị và không hoang phí của anh, điều khác biệt so với nhiều ngôi sao khác của làng bóng rổ. Sự ủng hộ này xuất phát từ sự tôn trọng dành cho Yao Ming, người không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp lẫy lừng ở NBA, mà còn là Chủ tịch Hiệp hội bóng rổ Trung Quốc và sở hữu số tài sản đáng kể cùng nhiều khoản đầu tư khác, bao gồm cả một hãng rượu riêng.

Mặc dù có những quan ngại về sức khỏe và tin đồn không mấy tích cực, Yao Ming đã nhanh chóng đập tan mọi nghi ngờ khi xuất hiện tràn đầy sức sống tại lễ rước đuốc Olympic mùa Đông chỉ ít ngày sau sự kiện.

RỜI BỎ QUYỀN LỰC

Năm 2023, Yao Ming đã quyết định từ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Trung Quốc mà không tiết lộ lý do cụ thể. Người thay thế anh là Xu Jicheng, một nhà báo có kinh nghiệm lâu năm trong giới thể thao. Kể từ khi nhận chức vào năm 2017, Yao Ming đã nỗ lực không ngừng nâng cao hình ảnh của giải bóng rổ nhà nghề Trung Quốc (CBA), biến nó thành một trong những giải đấu có mức lương hấp dẫn cho cầu thủ ở khu vực châu Á.

Huyền thoại Yao Ming: Giàu có, quyền lực nhưng từng khiến vợ

Yao Ming từ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Trung Quốc.

Dù thành công đã đạt được, CBA gần đây vướng phải nhiều scandal liên quan đến tham nhũng và dàn xếp tỷ số, đặc biệt là vụ việc giữa hai câu lạc bộ Jiangsu Dragons và Shanghai Sharks. Sự kiện này đã dẫn đến cuộc điều tra lớn, hậu quả là việc huỷ kết quả trận đấu playoff giữa hai đội và cấm cả hai tham gia các hoạt động liên quan đến bóng rổ từ 3-5 năm, cùng với một khoản phạt lên đến 5 triệu nhân dân tệ.

Sự ra đi của Yao Ming ghi nhận sự bất ổn và thách thức mà CBA phải đối mặt, bất chấp sự phát triển mạnh mẽ của bóng rổ chuyên nghiệp tại Trung Quốc và sự quan tâm từ nhiều nhãn hàng lớn.

CON GÁI CÓ THỂ NỐI NGHIỆP CHA

Chiều cao 2m29 cùng tài năng đã giúp Yao Ming trở thành một huyền thoại bóng rổ. Và giờ đây, không loại trừ khả năng, con gái anh cũng có thể nối nghiệp cha.

Yao Qinlei mới chỉ 13 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao đáng kinh ngạc 1m90, vươn tới vai của cựu cầu thủ cao 2m29, khiến cô bé nhanh chóng trở thành tâm điểm gây sốt.

Huyền thoại Yao Ming: Giàu có, quyền lực nhưng từng khiến vợ

Con gái Yao Ming (áo đỏ) cao 1m90 ở tuổi... 13.

Gần đây, khi hai cha con Yao Ming xuất hiện cùng nhau tại một quán nước, sự chênh lệch chiều cao nổi bật giữa họ và nhân viên phục vụ đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Qinlei, sinh năm 2010 tại Mỹ, từ nhỏ đã được nhận xét là có chiều cao vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa, và rõ ràng là cô bé đã thừa hưởng gen "khổng lồ" từ cha mình và mẹ - cựu cầu thủ bóng rổ Ye Li, cũng có chiều cao 1m90.

Mặc dù Yao Qinlei có niềm đam mê với bóng rổ từ nhỏ, nhưng liệu cô bé có theo bước chân của cha mình hay không vẫn là một câu hỏi mở. Yao Ming tuyên bố sẽ không gây áp lực cho con gái và để cô tự do lựa chọn con đường riêng cho mình trong tương lai.

Yao Ming, sau khi giải nghệ từ NBA vào năm 2011, hiện tại, gia đình anh đã quay trở về Trung Quốc sinh sống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại