Huyền thoại Usain Bolt thất vọng về các nam VĐV điền kinh Jamaica tại Olympic Tokyo

Trọng Đạt |

Jamaica, một cường quốc về chạy cự ly ngắn, lần đầu tiên không có một VĐV nam nào vào chung kết 100m kể từ Olympic Sydney 2000.

Usain Bolt để lại một khoảng trống lớn cho điền kinh Jamaica

Usain Bolt để lại một khoảng trống lớn cho điền kinh Jamaica

Tại Olympic Tokyo 2020, VĐV người Italy Marcell Jacobs đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thời gian 9 giây 80 để giành HCV nội dung chạy 100m nam. Đây được xem là một bất ngờ lớn bởi chạy cự ly ngắn vốn là thế mạnh của các VĐV người Jamaica.

"Tia chớp đen" Usain Bolt của Jamaica từng đi vào lịch sử với 3 lần đoạt danh hiệu liên tiếp ( 2008- 2012-2016 ). Tuy nhiên, tại Thế vận hội năm nay, các chân chạy nam 100m của Jamaica đều không thể vượt qua vòng bán kết. Điều này khiến cho Usain Bolt vô cùng thất vọng.

"Tôi cảm thấy Jamaica đã có một lứa VĐV nam được đào tạo tốt cho Thế vận hội. Vì thế, tôi thất vọng khi thấy họ bị bỏ lại trên đường chạy. Tôi vẫn nghĩ các VĐV nam của Jamaica rất tài năng. Họ chỉ cần luyện tập nghiêm túc và đích đến sẽ là những chiến thắng. Nhưng mọi thứ không như vậy”, Usain Bolt chia sẻ trước giới truyền thông

Tuy nhiên, huyền thoại chạy nước rút cũng được an ủi phần nào bởi ở nội dung 100m nữ, Jamaica tỏ ra áp đảo so với phần còn lại. Cả 3 VĐV giành huy chương vàng, bạc, đồng, lần lượt là Herah Thompson, Pryce Fraser và Shericka Jackson đều thuộc đội điền kinh Jamaica.

Thành tích của các cô gái Jamaica lần lượt là 10 giây 61, 10 giây 74 và 10 giây 76. Đây là điều hiếm có ở môn điền kinh khi tất cả 3 vị trí dẫn đầu được thuộc về các chân chạy của cùng một quốc gia.

Đặc biệt, với thông số 10 giây 61, Herah Thompson đã phá kỷ lục Olympic tồn tại 33 năm do VĐV người Mỹ Florence Griffith-Joyner xác lập tại Olympic Seoul 1988 với thành tích 10 giây 62.

Usain Bolt là một huyền thoại của làng điền kinh thế giới, một vận động viên chạy nước rút vĩ đại nhất mọi thời đại. Anh đoạt HCV ở các nội dung chạy 100m, 200m, và 4X100m tiếp sức nam tại 3 kỳ Thế vận hội liên tiếp 2008, 2012 và 2016; và đang giữ kỷ lục thế giới về chạy 100m và 200m.

Năm 2017, do ảnh hưởng của chấn thương gân khoeo, Bolt quyết định giải nghệ ở tuổi 31, để lại một khoảng trống lớn cho điền kinh Jamaica nói riêng và điền kinh thế giới nói chung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại