Huyền thoại Trung Quốc lý giải lời tiên tri về bóng đá Việt Nam, thừa nhận nội tại yếu kém

Linh Đan |

Trung Quốc vẫn đang loay hoay với bài toán làm thế nào để phát triển bóng đá, dẫu cho đang nắm trong tay nguồn lực tài chính dồi dào.

Vào tháng 6/2013, ĐT Trung Quốc nhận thất bại 1-5 trước Thái Lan trong một trận giao hữu. Thất bại tủi hổ nói trên khiến truyền thông nước này vô cùng giận dữ. Huyền thoại Trung Quốc Fan Zhiyi (Phạm Chí Nghị) trong một cuộc phỏng vấn đã đưa ra những nhận xét đầy chua chát: "Nếu (đội tuyển Trung Quốc) còn tiếp tục như vậy, chúng ta rồi sẽ thua cả Việt Nam, Myanmar và cuối cùng chẳng thắng được ai nữa".

Và rồi đến khi bóng đá Việt Nam thành công vang dội ở đấu trường châu lục kể từ năm 2018, các đội U19 và U22 cũng lần lượt đánh bại Trung Quốc một cách thuyết phục, phát biểu của Fan Zhiyi liên tục được truyền thông nước này nhắc lại và coi đó như một lời tiên tri trở thành sự thật.

Mới đây, khi tham gia một sự kiện về hợp tác bóng đá giữa Bayern Munich và Trung Quốc, huyền thoại Fan Zhiyi đã có những phân tích cặn kẽ về câu nói gây sốt của mình, qua đó chỉ ra sự yếu kém còn tồn đọng trong đào tạo trẻ của bóng đá quốc gia này.

Huyền thoại Trung Quốc lý giải lời tiên tri về bóng đá Việt Nam, thừa nhận nội tại yếu kém - Ảnh 1.

Thất bại trước U22 Việt Nam hồi tháng 9 vừa qua khiến Trung Quốc quyết định cải tổ đội U22 khi sa thải HLV Guus Hiddink. (Ảnh: Sina Sport)

Fan Zhiyi nói: "Là một cầu thủ bóng đá Trung Quốc, tôi hiểu sâu sắc trách nhiệm mà tôi phải gánh vác. Tôi không có ý định phủ nhận câu nói đó chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng đó không phải là quan điểm vô căn cứ.

Từ những quan sát dưới góc độ làm bóng đá chuyên nghiệp, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của mình. Bóng đá Trung Quốc hiện nay có nhiều tiền, có thể đưa về những công nghệ tiên tiến.

Nhưng điều chúng ta còn thiếu là làm sao chuyển đổi các công nghệ tiên tiến này thành công nghệ của chính mình. Ý tôi muốn nói đến cách sử dụng và vận hành nguồn lực chúng ta có trong tay", Sina Sport dẫn lời Fan Zhiyi.

Huyền thoại Trung Quốc lý giải lời tiên tri về bóng đá Việt Nam, thừa nhận nội tại yếu kém - Ảnh 2.

Fan Zhiyi thẳng thắn nêu ra sự yếu kém còn tồn đọng của hệ thống đào tạo bóng đá trẻ Trung Quốc. (Ảnh: Sina Sport)

Để làm rõ hơn về luận điểm của mình, Fan Zhiyi đưa Trung tâm PVF của Việt Nam ra để dẫn chứng. 

"Từ nhiều năm trước, bóng đá Việt Nam đã xây dựng những học viện đào tạo, trong đó có PVF. Họ đưa về cựu HLV ĐT Nhật Bản Philippe Troussier làm Giám đốc kỹ thuật, với một đội ngũ gồm 15 HLV nước ngoài và 25 HLV trong nước tạo thành một đội ngũ chuyên nghiệp.

Với cơ sở vật chất được đầu tư, đó trở thành nơi quy tụ của hàng trăm học viên tiềm năng ở khắp cả nước. Học viên lớn lên ở đó, vừa học bóng đá, vừa học văn hóa.

Quá trình đào tạo của PVF đang dần cho trái ngọt khi cầu thủ của họ dần trở thành trụ cột của nhiều cấp độ đội tuyển Việt Nam. Đây chính là mô hình mang đến thành công cho bóng đá Việt Nam".

Huyền thoại Trung Quốc lý giải lời tiên tri về bóng đá Việt Nam, thừa nhận nội tại yếu kém - Ảnh 3.

PVF được đánh giá là trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hiện đại bậc nhất Đông Nam Á.

Theo quan điểm của Fan Zhiyi, đầu tư bóng đá là một dự án có ảnh hưởng xã hội và cần có sự chung tay của cả cộng đồng. Trước ý kiến này, các CĐV bày tỏ sự đồng tình với nhiều bình luận ủng hộ.

Họ cho rằng trong khi cầu thủ trẻ Việt Nam được các trung tâm hỗ trợ hết mức để phát triển tài năng thì tại Trung Quốc, các gia đình thậm chí còn phải mất chi phí khi đưa con vào học viện. Các khoản chi này là không hề nhỏ và nhiều gia đình không đủ điều kiện tài chính để cho con theo học.

Ngoài ra, người hâm mộ cũng cho rằng áp lực học tập khiến trẻ em Trung Quốc ngày càng có ít thời gian để vui chơi, qua đó không thể phát triển được năng khiếu của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại