Hai đại cao thủ AOE Việt Nam thách thức "vũ khí lợi hại nhất" của Trung Quốc

Phạm Thy Anh |

Cuộc chiến được cộng đồng AoE Việt – Trung cực kì chờ đợi cuối cùng đã được chốt ngày diễn ra.

Trong buổi phỏng vấn trước trận đấu siêu kinh điển này, Shenlong phát biểu: "Tôi đến Việt Nam không phải để du lịch mà là để thi đấu và cho khán giả hiểu được thứ cung R bản sắc của người Trung".

Và đúng thật, khi game thủ nước bạn đổ dồn về Việt Nam như một cơn bão bằng những bản hợp đồng đắt giá thì việc giao lưu, chia sẻ văn hóa AoE trở nên dễ dàng hơn và chính người Trung Quốc cũng lấy đây làm cơ hội để học hỏi, nghiên cứu lối chơi của đất nước bản địa và đưa ra các kế sách hợp lý cho những trận đấu đỉnh cao như thế này.

Thế nên việc ngay bản thân Shenlong hay Tiểu Thủy Ngư của Trung Quốc ngày càng chơi hay hơn, chắc tay hơn, và khắc chế được Chim Sẻ Đi Nắng (tên thật Nguyễn Đức Bình) hay Hồng Anh (tên thật Đinh Đăng Hiếu) là điều mà thời gian qua đã thể hiện rất rõ.

Huyền thoại Trung Quốc gửi “chiến thư” tới Đệ nhất Việt Nam  - Ảnh 1.

Chim Sẻ Đi Nắng (phải) và Hồng Anh đã sẵn sàng xuất chiến

Chim Sẻ vẫn là ông Vua trong các thể loại solo, là người thống trị các giải đấu trong những năm trở lại đây. Nhưng, hai trận gần nhất đối đầu với Shenlong, Chim Sẻ không thể giành chiến thắng.

Phong độ, sức tập trung và lòng quyết tâm của đối thủ đều đang rất cao. Chính vì thế, ngay khi thiết lập kèo 2vs2 cung R Shang: Shenlong, Tiểu Thủy Ngư vs Chim Sẻ Đi Nắng, Hồng Anh, những nhà chuyên môn cũng nhận định rằng không có đủ cơ sở để xếp Long – Ngư ở thế cửa dưới.

Xét về trình độ, thực chất Hồng Anh là dấu hỏi lớn nhất vì cũng rất lâu rồi đại diện của AoE Thái Bình mới góp mặt trong kèo 2vs2 cung R Shang. Bởi những lần trước đó, Chim Sẻ thường chọn người bạn đồng hành là BiBi (tên thật Nguyễn Văn Hùng).

Tuy nhiên Chim Sẻ Đi Nắng cũng thừa nhận rằng, ở thời điểm này, Hồng Anh mới là chìa khóa làm nên chiến thắng chứ không phải bất kì ai khác, vì phong độ và cả sự đột biến của Hồng Anh là rất đáng để trông đợi.

Trong một thế trận cần có sự bùng nổ để tạo ra khác biệt thì chàng trai sinh năm 1996 này hoàn toàn có thể xử lý được, và lợi thế về mặt tốc độ sẽ giúp Việt Nam chiếm ưu thế rõ ràng hơn so với đối thủ U30 từ Trung Quốc.

Theo dự kiến thì kèo đấu 2vs2 cung R Shang: Shenlong, Tiểu Thủy Ngư vs Chim Sẻ Đi Nắng, Hồng Anh sẽ diễn ra vào ngày 11/5/2019.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại