Huyền thoại Mike Tyson đáp trả cực gắt trước lời mời trị giá 70 tỷ để đấu với cầu thủ bóng bầu dục : Đó là sự sỉ nhục tới quyền Anh

AB |

Huyền thoại Mike Tyson đáp trả cực gắt trước lời mời trị giá 70 tỷ để đấu với cầu thủ bóng bầu dục : Đó là sự sỉ nhục tới quyền Anh

Hồi đầu tháng, "Tay đấm thép" Mike Tyson khiến dân tình chú ý khi tuyên bố sẽ trở lại làng quyền Anh để tham dự vào các trận đấu biểu diễn. Ngay lập tức, hàng loạt lời mời đã được gửi tới nhà cựu vô địch thế giới, thậm chí trong danh sách chờ có cả "Đệ nhất Thiếu Lâm" Nhất Long của Trung Quốc. Tuy nhiên, không phải cái tên nào cũng khiến cựu tay đấm 53 tuổi hứng thú.

Theo thông tin từ tờ DailyMail, Mike Tyson đã có cuộc nói chuyện với ông bầu Mark Markson về viễn cảnh sang Úc thi đấu để đổi lại khoản tiền 3 triệu USD. Tuy nhiên, ngay khi biết đối thủ của mình có thể là cầu thủ bóng bầu dục Bill Williams, ông đã lập tức từ chối bởi muốn đấu cùng một cái tên tầm cỡ.

Huyền thoại Mike Tyson đáp trả cực gắt trước lời mời trị giá 70 tỷ để đấu với cầu thủ bóng bầu dục : Đó là sự sỉ nhục tới quyền Anh - Ảnh 1.

Mike Tyson cân nhắc rất kỹ trong lần trở lại với làng quyền Anh.

"Mike đã nghe báo đài đưa tin rằng ông sẽ đấu với một cầu thủ bóng bầu dục. Ông ấy khẳng định rằng sẽ không đấu kiểu này bởi đó là sự sỉ nhục với boxing. Ông ấy nói sẽ chỉ đấu với một võ sĩ thực thụ", Markson cho hay.

Thực tế, Williams từng là một VĐV quyền Anh chuyên nghiệp có thành tích 7 trận toàn thắng trước khi tập trung chơi bóng bầu dục kể từ năm 2009.

"Tôi thấy rất tuyệt nếu có cơ hội tranh tài cùng Mike Tyson. Sẽ thật vinh dự nếu được bước lên sàn đấu cùng với một biểu tượng của làng thể thao thế giới", Williams chia sẻ. Tuy nhiên, rất tiếc anh không nhận được cái gật đầu của Mike.

Huyền thoại Mike Tyson đáp trả cực gắt trước lời mời trị giá 70 tỷ để đấu với cầu thủ bóng bầu dục : Đó là sự sỉ nhục tới quyền Anh - Ảnh 2.

Bill Williams (phải) hết cửa đấu với Mike Tyson.

Mike Tyson từng là nỗi khiếp sợ tại làng quyền Anh thế giới trong thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước. Ở tuổi 20, ông là nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất lịch sử. Trải qua 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, ông giành tới 50 chiến thắng và chỉ để thua 6 lần.

Với "vốn" sẵn có, "Tay đấm thép" không mất nhiều thời gian để lấy lại phong độ. Hôm 3/5, dân tình được một phen choáng váng khi thấy sức mạnh của ông trong một clip đấu tập.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại