Hữu Thắng tiết lộ điều đáng sợ nhất của U22 Việt Nam sau trận “thắng như đùa”

Tiểu Mã |

HLV Hữu Thắng tỏ ra hài lòng với các học trò, nhưng ông cũng không quên nhận xét về nỗi lo lớn nhất của U22 Việt Nam là dứt điểm kém.

U22 Việt Nam 1-0 Các ngôi sao K-League

Ở trận đấu vừa kết thúc tại Mỹ Đình, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội Các ngôi sao K-League. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà đội bạn thi đấu rất thiếu quyết tâm. Đặc biệt là việc các cầu thủ áo đỏ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn.

Sau trận đấu, HLV Hữu Thắng tỏ ra hài lòng về thể lực của cầu thủ, bộ khung U22 Việt Nam cũng tương đối ổn định. Ông cho rằng đội tuyển cần cố gắng có thêm nhiều sự lựa chọn, nhiều sơ đồ chiến thuật hơn để chuẩn bị cho SEA Games SEA Games.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Hà Tĩnh cũng cho rằng trước một đối thủ mạnh đến từ Hàn Quốc, chúng ta đã tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ ràng nhưng lại không tận dụng được nên đây là điều cần phải cải thiện, nhất là trong quãng 10 ngày trên đất Hàn Quốc tới đây.

Hữu Thắng tiết lộ điều đáng sợ nhất của U22 Việt Nam sau trận “thắng như đùa” - Ảnh 2.

HLV Hữu Thắng không thực sự hài lòng với khả năng dứt điểm của các học trò.

HLV Hữu Thắng còn cho rằng đội bóng Hàn Quốc thiếu thời gian ráp nối đội hình, khả năng thích nghi thời tiết Việt Nam, cảm giác về giờ sinh học cũng chưa tốt. Song họ ở một trình độ bóng đá cao hơn, chúng ta cần phải học nhiều điều qua trận đấu này.

Về việc Duy Mạnh, Xuân Trường đá cặp ở tuyến giữa, HLV Hữu Thắng khẳng định đây là cơ hội để thử nghiệm vị trí đánh chặn trước hàng thủ và U22 Việt Nam đã làm tốt. Hai tiền vệ công là Lâm Ti Phông và Hồng Duy cũng hoạt động tương đối hiệu quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại