Hưng phấn vì Công Phượng, fan TP.HCM kêu gọi HLV Chung dùng Bùi Tiến Dũng

Đoàn Dự (Ảnh: Facebook CLB TP.HCM) |

Bàn thắng của Công Phượng đã phần nào làm thỏa mãn sự kì vọng của NHM TP.HCM. Tuy nhiên, màn trình diễn của thủ môn đội nhà khiến một fan CLB này muốn Bùi Tiến Dũng vào thay.

Vòng bảng AFC Cup 2020: Yangon United 2-2 CLB TP.HCM

Chiều qua, TP.HCM có trận hòa 2-2 trên sân Yangon United ở trận ra quân tại AFC 2020. Ghi được 2 bàn thắng nhưng cũng thủng lưới 2 lần, CLB TP.HCM chưa thể giúp NHM hưởng trọn vẹn niềm vui, nhưng cũng mang tới rất nhiều kỳ vọng. Đặc biệt, việc Công Phượng ghi bàn làm fan đội bóng vô cùng hào hứng.

"Khá hài lòng. Hy vọng ở trận tiếp theo, chúng ta sẽ thắng to và có thể nở nụ cười".

"Theo mình đội có trận đấu thế này là chấp nhận được. Vì đội lần đầu tham dự giải nên chưa có kinh nghiệm kèm với có nhiều tân binh chưa hoà nhập cùng lối chơi chung. Cần thêm thời gian cho HLV Chung".

"TP.HCM chẳng bao giờ nói rằng ta đây mạnh, có nhiều cầu thủ siêu sao. Chúng ta biết mình ở đâu, luôn cố gắng từng trận, với sự kỉ luật bù cho về chất lượng từng cầu thủ. Mong CLB sẽ tiếp tục đá hết sức, người hâm mộ sẽ không bao giờ bỏ rơi".

"Trận đầu (mùa trước) Hà Nội FC gặp Yangon đã thua 0-1 nhưng ở lượt về thì thắng đậm. Thế nên TP.HCM không có gì phải buồn cả. Cố lên".

"Chúc mừng TP.HCM ra mắt thành công ở AFC Cup 2020 và giành điểm trên sân khách".

"Cảm ơn thầy Chung vì đã sử dụng Công Phượng. Chúc mừng thầy trò CLB TP.HCM".

"Công Phượng ghi bàn là vui rồi".

Hưng phấn vì Công Phượng, fan TP.HCM kêu gọi HLV Chung dùng Bùi Tiến Dũng - Ảnh 2.

Bên cạnh những điểm tích cực, fan TP.HCM cũng chỉ ra những vấn đề họ chưa hài lòng:

"Hậu vệ Ngọc Thịnh đá kém. Hai hậu vệ biên bị khai thác nhiều quá. Tiền vệ trung tâm thiếu mẫu tiền vệ uyển chuyển như Tuấn Anh và nhanh nhẹn như Hùng Dũng. Đã hiểu vì sao Hoàng Thịnh không được HLV Park Hang-seo chọn vì đá quá tối. Tiền vệ cánh thiếu sự nhanh nhẹn. TP.HCM phải bổ sung nhiều mới mong là đối trọng của Hà Nội".

"Thực sự đội chưa thể làm thỏa mãn người hâm mộ thành phố với lối đá này. Việc chấn thương của Văn Thuận đến các vấn đề khác nhau của tiền đạo ngoại Amido (chấn thương) - Matias (chấn thương xong mất cảm giác bóng) - Prodell (chấn thương nặng) làm lo ngại về một mùa giải đầy khó khăn đang chờ. Á Quân không nổi nữa nếu cứ đá như hôm nay chứ đừng mơ đua vô địch với Hà Nội".

"CLB TP.HCM trao cơ hội cho Bùi Tiến Dũng đi thôi, thủ môn kia bắt không ổn rồi. Chán không muốn xem".

Dẫu sao thì trong giai đoạn khủng hoảng nhân sự, đặc biệt là các ngoại binh không như ý, TP.HCM đã có được một điểm ở trận mở màn. Tin rằng trong những trận tiếp theo khi lối chơi trở nên mượt mà hơn và các cầu thủ quan trọng trở lại cũng như lấy được phong độ cao,TP.HCM sẽ tạo nên điều đặc biệt. Biết đâu đấy, TP.HCM thậm chí có thể tạo nên những bất ngờ giống Hà Nội FC mùa trước?

Vào lúc 18h30 ngày 25/2 tới, TP.HCM sẽ đá trận thứ 2 tại AFC Cup 2020 vẫn trên sân khách, gặp Hougang United của Singapore.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại