Huấn luyện viên bị thẻ đỏ vì 'ngáng chân' cầu thủ để chặn pha tấn công

Quốc Thắng |

Huấn luyện viên người Uruguay Alexander Medina vừa nhận thẻ đỏ vì hành động hết sức kỳ lạ, khi ông cố tình 'ngáng chân' cầu thủ đối phương để ngăn cản một pha tấn công nguy hiểm.

Huấn luyện viên bị thẻ đỏ vì 'ngáng chân' cầu thủ để chặn pha tấn công

Sự cố xảy ra trong trận Godoy Cruz gặp Velez Sarsfield ngày 30-7 ở vòng 10 Giải vô địch Argentina. Ở phút 82, Godoy Cruz có tình huống tấn công bên cánh trái và tiền đạo Matías Ramírez đang cố gắng đi bóng ở sát đường biên.

Đang đứng ngoài sân, huấn luyện viên Alexander Medina (Velez Sarsfield) đã tiến lại gần và đưa chân phải ra để ngáng chân Matías Ramírez.

Cú "ra chiêu" quá đột ngột và khó đỡ của ông Alexander Medina khiến Matías Ramírez ngã sấp mặt. Trọng tài Pablo Echavarría không ngần ngại rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo của HLV Alexander Medina.

Hành động của ông Alexander Medina đã gây sốt trên mạng xã hội Twitter vì "quá kỳ lạ" và khó đỡ. Báo chí thế giới gọi đây là "khoảnh khắc điên rồ trong bóng đá".

Trang Givemesport bình luận: "Khoảnh khắc điên rồ trong bóng đá: huấn luyện viên Velez Sarsfield bị đuổi vì ngăn cản cầu thủ Godoy Cruz".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại