Hợp đồng của Ole Solskjaer và hợp đồng của Park Hang-seo

HOÀI ĐAN |

Nếu như sau mỗi chiến thắng của Man United, người ta nói về hợp đồng của Huấn luyện viên tạm quyền Solskjaer thì sau mỗi giải đấu thành công của bóng đá Việt Nam, hợp đồng của ông Park Hang-seo rất được quan tâm.

Cuối cùng, sau hơn 4 tháng từ ngày thay thế Jose Mourinho trở thành huấn luyện viên (HLV) tạm quyền của Man United, Ole Solskjaer chính thức trở thành HLV trưởng đội bóng với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Đây là kết quả của chuỗi thành tích ấn tượng mà Solskjaer mang đến cho “Quỷ đỏ” thời gian qua. HLV Solskajer đưa MU thi đấu 19 trận, thắng 14, hòa 2, thua 3, có được 40 bàn thắng, chịu 17 bàn thua. Tại đấu trường Champions League, HLV Solskjaer đã giúp Man United đánh bại PSG để lần đầu vào tứ kết tính từ năm 2014.

Thậm chí, cứ sau mỗi chiến thắng của Man United thì các CĐV lại rất quan tâm đến việc, bao giờ thì ban lãnh đạo đội bóng cho HLV Solskajer một danh phận chính thức? Bởi tất cả đều muốn những ông chủ hãy ghi nhận những gì mà HLV người Na Uy làm được bằng một hành động thiết thực thay vì những quy định được đặt ra khi mời Solskajer làm người thay thế.

Hợp đồng của Ole Solskjaer và hợp đồng của Park Hang-seo - Ảnh 1.

HLV Ole Gunnar Solskjær đã ký hợp đồng 3 năm với MU. Ảnh: Getty

Còn ở Việt Nam, chuyện liên quan đến hợp đồng của HLV Park Hang-seo cũng được rất nhiều người quan tâm sau các giải đấu lớn mà bóng đá Việt Nam gặt hái được thành công. Bởi lẽ, nhiều CĐV sợ rằng ông Park sẽ đi theo tiếng gọi của nhiều lời mời hấp dẫn khác đến từ các đội bóng quê hương luôn theo dõi hành trình của ông tại Việt Nam.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí trước thềm Vòng loại U23 Châu Á 2020. Khi HLV Park Hang-seo được hỏi rằng, sau những thành công cùng bóng đá Việt Nam, đã có đối tác nào đặt vấn đề mời ông, HLV người Hàn Quốc đã cười và từ chối trả lời. Ông nói rằng hiện tại muốn tập trung cho công việc với U23 Việt Nam và chưa bàn đến điều này.

Ông cũng nói rằng, hợp đồng của ông và VFF có thời hạn đến tháng 1.2020. Theo nguyên tắc, trước khi hợp đồng kết thúc 3 tháng, hai bên sẽ ngồi đàm phán lại. Như vậy, theo quy định của hợp đồng thì đến hết SEA Games 2019 diễn ra vào tháng 11.2019, VFF sẽ phải ngồi lại để quyết định tương lai của ông Park.

Hợp đồng của Ole Solskjaer và hợp đồng của Park Hang-seo - Ảnh 2.

CĐV hy vọng HLV Park Hang-seo tiếp tục gắn bó. Ảnh: H.A

Tuy nhiên, không phải trong bất cứ trường hợp nào, quy định cũng được áp dụng hợp lý, và có thể thay đổi phù hợp theo hoàn cảnh cụ thể. Ví như việc ông Park từng xin dẫn dắt ĐT Việt Nam dự Vòng loại World Cup 2022 và để trợ lý Lee dẫn dắt U22 Việt Nam dự SEA Games 2019.

Bởi lẽ thời điểm diễn ra 2 giải đấu trùng vào tháng 11 mặc dù theo thoả thuận hợp đồng thì ông Park phải dẫn dắt cả 2 đội. Sau này, khi có ý kiến của lãnh đạo Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT thì ông Park nhận ra tầm quan trọng của SEA Games nên đã đổi ý dẫn dắt cả hai đội.

Nói thế để thấy được, mọi nguyên tắc đều có thể thay đổi nếu thấy hợp lý. Giống như chuyện hợp đồng với HLV Park Hang-seo, thay vì chờ đến khi trước 3 tháng hết hạn, VFF nên chăng tiến hành việc này trước khi ông bước vào các giải đấu lớn.

Còn với khán giả Việt Nam, họ cũng giống như CĐV Man United vậy, việc ký một hợp đồng với người có công trạng, đôi khi không chỉ là một sự ràng buộc, đó là sự ghi nhận.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại