Homo Erectus

Công bố Di tích Khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá là di tích quốc gia đặc biệt

Công bố Di tích Khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá là di tích quốc gia đặc biệt

Tri thức mới 2022-12-31T07:34:00

Chiều nay, 30/12, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố thông tin về việc Di tích Khảo cổ Rộc Tưng- Gò Đá (Thị xã An Khê) vừa được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Khai thác đá, vô tình lần ra dấu vết "người lai vượn" 600.000 tuổi

Khai thác đá, vô tình lần ra dấu vết "người lai vượn" 600.000 tuổi

Tri thức mới 2022-06-24T15:08:00

Hơn 330 mảnh đá kỳ lạ được tìm thấy một cách vô tình tại các mỏ đá ở miền Đông Nam nước Anh từ những năm 1920 là khởi đầu cho hàng loạt "kho báu" về một loài "người lai vượn" đã tuyệt chủng.

Hai triệu năm trước, một món ăn biến vượn nhân hình thành người?

Hai triệu năm trước, một món ăn biến vượn nhân hình thành người?

Tri thức mới 2022-01-27T09:37:00

Nghiên cứu mới dựa trên những bằng chứng ở "hẻm núi loài người khác" Olduvai cho thấy sự thay đổi trong bữa ăn đã tạo nên bước nhảy vọt tiến hóa giúp nhân loại thoát kiếp vượn nhân hình, trở thành con người thực sự mà loài Homo erectus là chứng nhân.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại