Hối lộ cựu quan chức FIFA, chủ tịch PSG đối mặt án tù hơn 2 năm

Trần Giang |

Về scandal bản quyền truyền hình của World Cup 2026 và 2030, Nasser Al-Khelaifi có thể phải ngồi tù 2 năm 4 tháng sau khi hối lộ cựu tổng thư ký FIFA.

Truyền thông Pháp đưa tin, tòa án hình sự liên bang Bellinzona (Thụy Sĩ) vừa tổ chức xét xử đơn kháng cáo của Al-Khelaifi và Jerome Valcke - cựu tổng thư ký FIFA. Sau khi phiên xét xử trên kết thúc, văn phòng công tố Thụy Sĩ đề nghị mức án 28 tháng tù đối với Al-Khelaifi.

Valcke nhiều khả năng phải lãnh hình phạt nặng hơn, lên đến 35 tháng (2 năm, 11 tháng). Không giống như phán quyết sơ thẩm hồi năm 2020, lần này, công tố viên Cristina Castellote quyết định không có ân xá đối với cả Al-Khelaifi lẫn Valcke. Phiên điều trần của vụ việc này tiếp tục diễn ra vào thứ Tư (ngày 9/3) theo giờ địa phương.

Hối lộ cựu quan chức FIFA, chủ tịch PSG đối mặt án tù hơn 2 năm - Ảnh 1.

Từ trái sang phải: Valcke và Al-Khelaifi

Lý do khiến Valcke và Al-Khelaifi có thể vào tù đến từ vụ lùm xùm bản quyền truyền hình diễn ra năm 2013. Gần 9 năm về trước, Valcke vẫn đang giữ chức tổng thư ký FIFA. Trong khi đó, ngoài làm chủ tịch PSG , Al-Khelaifi còn đảm nhiệm vai trò chủ tịch beIN - tập đoàn truyền thông có trụ sở chính tại thủ đô Doha, Qatar.

Lúc bấy giờ, Al-Khelaifi hứa tặng cho Valcke căn biệt thự trị giá lên tới 5 triệu euro tại Sardegna - một hòn đảo tại Italy nếu tổng thư ký FIFA đồng ý giúp đỡ ông trong việc mua bản quyền truyền hình ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi của World Cup 2026, 2030. Valcke sau đó nhận lời và tiếp tay cho hành vi hối lộ của Al-Khelaifi.

Tới đầu tháng 1/2016, Valcke bị Ủy ban đạo đức FIFA sa thải, phạt 98.363 euro và cấm tham dự mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trên toàn thế giới cho đến hết năm 2028.

Các sân vận động dự kiến sẽ được FIFA lựa chọn để tổ chức World Cup 2026

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại