*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, vừa qua Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố đã trực tiếp đóng vai du khách đi kiểm tra Lễ hội Chùa Hương mà không báo cho chính quyền địa phương.
Hành hương về chùa Hương dịp mở cửa trở lại này, du khách được dịp tận hưởng bầu không khí khác lạ.
Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã không tổ chức lễ hội Chùa Hương. Các chốt kiểm soát dịch được thực hiện nghiêm túc, không cho bất cứ du khách nào đi qua, bến thuyền cũng dừng hoạt động hoàn toàn.
Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết nghiêm chỉnh thực hiện chỉ thị tạm dừng mọi hoạt động lễ hội.
Lễ hội chùa Hương khai hội sáng Mùng 6 tháng Giêng (30/1), thế nhưng từ đêm Mùng 5 Tết hàng nghìn du khách đã lũ lượt kéo về Thiên Trù trẩy hội.
Tết đến xuân về là dịp các gia đình đi lễ chùa, cầu cho một năm mới an lành, may mắn. Đặc biệt với người miền Bắc, việc đi lễ, hành hương về những di tích đền chùa trở thành một nét đẹp văn hóa riêng.
Chùa Hương chính thức khai hội sáng Mùng 6 Tết (10/2), tuy nhiên lượng khách đổ về chùa Hương đông từ Mùng 2 Tết.
Ngày mùng 4 Tết nguyên đán, hàng vạn người dân đã kéo nhau về Chùa Hương du xuân và lễ đầu năm khiến toàn bộ khu vực suối Yến, cáp treo và động Hương Tích "thất thủ".
Ông Nguyễn Chí Thanh, Trưởng Ban Quản lý Di tích danh thắng Hương Sơn, Phó Ban Tổ chức lễ hội chùa Hương trả lời Tiền Phong về trường hợp đò chở khách sai phạm ở chùa Hương.
Ở Nam Mỹ, tôi chẳng thấy những nơi thờ tự sục sôi không khí cầu tài lợi bao giờ. Có chung một điều, tất cả đều lặng lẽ. Dù có là nhà thờ của một xứ đạo nhỏ, thì cũng thanh thoát gọn gàng.
Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban tổ chức lễ hội chùa Hương 2017 khẳng định, việc tung lộc của nhà sư trong ngày khai mạc là sai và đã bị nhắc nhở.
Tâm điểm