Học cách Sir Alex làm với Ronaldo, Ryan Giggs "khiêu khích" cả Martial lẫn Rashford

Triệu Mẫn |

Cách thức thì khác nhau nhưng mục đích giống nhau hoàn toàn, cả Sir Alex và Ryan Giggs đều muốn đem lại kết quả tốt nhất cho các cầu thủ.

Marcus Rashford và Anthony Martial đang có màn thể hiện không tệ mỗi khi được Mourinho tung vào sân thay người. Cho đến thời điểm này của mùa giải, Martial đã ghi được 3 bàn và Rashford có 2 bàn ở Premier League. 

Mùa trước, chân sút sinh năm 1997 có 5 pha lập công cả mùa, người đàn anh Martial cũng chỉ có tổng cộng 4 bàn.

Ryan Giggs rất hào hứng với phong độ của hai người đàn em. Trong một cuộc phỏng vấn với Sky Sports, huyền thoại Quỷ đỏ đặt rất nhiều niềm tin vào cả hai chân sút trẻ tuổi.

"Cuộc chiến giữa Rashford và Martial rất tuyệt vời. Tôi hoàn toàn có thể thấy được khả năng mà cả hai có thể thi đấu cùng nhau trên sân. Marcus (Rashford) giống một trung phong cắm tự nhiên, còn Martial thì có thiên hướng lệch trái hơn nhưng vẫn có thể hoạt động ở trung lộ.

Họ rất tiềm năng và luôn tỏ ra nguy hiểm trên sân. Tuy nhiên muốn được coi là một chân sút hàng đầu, cả hai phải ghi được 20 bàn mỗi mùa".

Học cách Sir Alex làm với Ronaldo, Ryan Giggs khiêu khích cả Martial lẫn Rashford - Ảnh 1.

Martial và Rashford đang thi đấu ổn định ở mùa giải năm nay.

Việc ghi được 20 bàn/mùa đối với tiền đạo đang chơi ở Premier League là điều không dễ dàng. Lần gần nhất một tiền đạo Quỷ đỏ tiệm cận tới con số đó là Ibrahimovic vào năm ngoái với 17 pha lập công.

Lời phát biểu của Giggs giống như sự "thách đố" đối với cả 2 chân sút đang rất nỗ lực trong mỗi lần được tin tưởng vào sân.

Còn nhớ cách đây nhiều năm, Sir Alex cũng "cá cược" và đề ra mục tiêu ghi bàn cho RonaldoTừ khi đến Man United vào tháng 8/2003, Sir Alex đã có một kèo cá cược với cậu học trò 18 tuổi. Nếu ghi được 10 bàn ở Premier League, anh sẽ có 100 bảng Anh. Mùa giải đầu tiên, CR7 thua cược.

Mùa 2004/05, số bàn cược tăng lên thành 15 bàn, Ronaldo vẫn thua. Đến mùa 2005/06 chân sút người Bồ vẫn phải ngậm ngùi trước thử thách của vị chiến lược gia người Scotland.

Mùa giải 2006/07, Ronaldo đề nghị tăng tiền cược lên thành 400 bảng và giành chiến thắng khi giải đấu mới đến tháng 2. Sau đó, anh tiến bộ rất nhanh và vươn lên trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở mùa 2007/08.

Clip Man United 4-0 Crystal Palace:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại