*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhiều tháng qua, gần 1.000 hộ dân tại xã Yên Thọ, huyện Yên Định (Thanh Hóa) sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng khi hàng loạt giếng khoan, giếng khơi bỗng nhiên cạn khô đáy.
Vào khoảng 0h ngày 12-1, Cục CSGT phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường, Phòng Cảnh sát đường thuỷ - Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 5 phương tiện thủy đang có hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực ngã ba sông Đuống với sông Hồng (cửa Dâu) thuộc địa phận thành phố Hà Nội.
Hai nhân viên xăm trổ của Công ty TNHH Thanh Quang đã có biểu hiện hù dọa người dân khi những người này phản ánh vấn đề khai thác cát.
12 hộ dân ở bên hữu bờ sông Chu, thuộc địa phận xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cần phải di dời khẩn cấp do bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng, lấn sâu vào đất thổ cư .
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Long, An Giang, Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về tình trạng khai thác cát vẫn diễn biến phức tạp.
Từ nhiều năm qua, người dân sinh sống dọc bờ sông Tiền luôn đứng ngồi không yên bởi tình trạng sạt lở cứ tái diễn.
Thượng tá Nguyễn Hồng Thao, Trưởng phòng 4, Cục Cảnh môi trường (C49) Bộ công an cho biết, sau khi xử lý một số nơi các đối tượng vẫn ngang nhiên hoạt động trở lại, thậm chí trường hợp CSGT Đường thuỷ Ninh Bình đi bắt cát tặc còn bị đối tượng nhấn chìm tàu khiến một chiến sỹ hy sinh.
Trong năm 2017, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ thanh tra hoạt động khai thác cát theo giấy phép cũng như hoạt động thu hồi cát từ một số dự án nạo vét khoảng 6 tỉnh ở cả 3 miền Bắc – Trung – Nam…
Nói về “cát tặc”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gay gắt: “Có cả hiện tượng buông lỏng, bao che, bảo kê cho hoạt động trái phép ngang nhiên ngày đêm”.