Hoàng Thịnh có thể không phải trả tiền điều trị chấn thương cho Hùng Dũng

Hiếu Lương |

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng nhận được nhiều sự hỗ trợ trong thời gian điều trị chấn thương gãy chân phải.

Đỗ Hùng Dũng làm phẫu thuật ở bệnh viện Vạn Hạnh (TP.HCM). Chi phí một ca mổ cố định xương cẳng chân như của Hùng Dũng có chi phí nhiều nhất là khoảng 150 triệu đồng.

Chi phí trên được bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần. Ngoài ra, bảo hiểm do VPF mua cho cầu thủ mỗi mùa giải cũng thanh toán tối đa 300 triệu đồng cho một đợt điều trị.

Chưa dừng lại ở đó, bệnh viện nơi Hùng Dũng chữa trị cũng cho biết sẽ miễn phí toàn bộ chi phí phẫu thuật, nằm viện, vật lý trị liệu sau mổ.

Hoàng Thịnh có thể không phải trả tiền điều trị chấn thương cho Hùng Dũng - Ảnh 1.

Hoàng Thịnh lên xe cứu thương, ôm xin lỗi Hùng Dũng ngay sau va chạm (Ảnh: Contras Hà Nội)

Với những thông tin trên, Ngô Hoàng Thịnh có thể không phải chi trả tiền điều trị chấn thương cho Đỗ Hùng Dũng như trong án kỷ luật được ban hành.

Trước đó, Ban kỷ luật VFF phạt Hoàng Thịnh 40 triệu đồng, cấm thi đấu hết năm 2021. Bên cạnh đó, Hoàng Thịnh phải chịu các chi phí hợp lý cho việc chữa trị chấn thương do hành vi mình gây ra. Mức phí được quy định là không vượt qua 15 tháng lương của người vi phạm theo hợp đồng lao động ký với CLB chủ quản tại thời điểm vi phạm.

Trước mắt, phía Hà Nội FC và Đỗ Hùng Dũng cho biết đang tập trung điều trị chấn thương, Hoàng Thịnh không phải trả khoản tiền nào.

Sau điều trị, Hùng Dũng còn trải qua tập hồi phục, dự kiến ở PVF. Vì thế, phía Hà Nội FC không thể tính chính xác được chi phí phải bỏ ra trong khoảng 9 tháng tới.

VFF và Hà Nội FC cho biết sẽ có phương án để Hùng Dũng được điều trị một cách tốt nhất. Tất cả hy vọng anh trở lại sân cỏ sớm và đạt thể trạng tốt như trước khi gặp chấn thương.

Hoàng Thịnh có thể không phải trả tiền điều trị chấn thương cho Hùng Dũng - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo vào bệnh viện thăm Hùng Dũng sau khi phẫu thuật (Ảnh: VFF)

Chiều 24/3, một ngày sau khi Hùng Dũng gặp chấn thương nặng, lãnh đạo, HLV và một số cầu thủ CLB TP.HCM trong đó có Hoàng Thịnh đã đến thăm Hùng Dũng. Đại diện đội cũng gửi lời xin lỗi cùng 100 triệu đồng hỗ trợ điều trị chấn thương.

HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự sau khi dự khán ở sân Gò Đậu xem trận Bình Dương 1-0 Sài Gòn FC cũng tiếp tục đến thăm Hùng Dũng. Tại đây, tiền vệ sinh năm 1993 nói với HLV Park rằng nếu đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 thì anh sẽ có mặt để thi đấu.

Về phía Hoàng Thịnh, anh có thể phải đối mặt với án kỷ luật nội bộ từ phía CLB TP.HCM ngoài án phạt của VFF. Hoàng Thịnh còn hợp đồng với CLB đến hết năm 2022.

Hiện tại, anh được ban huấn luyện cho nghỉ tập về nhà nghỉ ngơi để ổn định tâm lý sau sự việc vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại