Hoàng Đức: Nỗ lực cho giải đấu cuối của HLV Park Hang Seo

MAI PHƯƠNG |

Hoàng Đức, Tiến Linh bày tỏ quyết tâm cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt ở AFF Cup 2022 để làm món quà chia tay HLV Park Hang Seo.

"Mãi nhớ những cơ hội được trao. Nỗ lực cho giải đấu cuối cùng thầy", tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức viết trên trang Facebook cá nhân.

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh bày tỏ: "Tôi cũng buồn và tiếc nuối nhưng dù sao cũng phải hướng về tương lai. Việc quan trọng lúc này là còn AFF Cup nữa nên chúng ta phải thi đấu thật tốt để có lời chia tay đẹp đẽ với thầy".

Ông Lê Huy Khoa, trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang Seo ở nhiều giải đấu quốc tế quan trọng, chia sẻ: "Và ngày ấy đã đến các bạn ạ. Ôi, thật ư? Ông sẽ để lại nhiều lưu luyến và rất nhiều ký ức đẹp".

Hoàng Đức: Nỗ lực cho giải đấu cuối của HLV Park Hang Seo - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo không gia hạn hợp đồng với VFF.

Trưa nay (17/10), VFF xác nhận HLV Park Hang Seo chia tay đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam viết: “VFF và HLV Park Hang Seo đã đi đến thống nhất với sự thấu hiểu lẫn nhau và mong muốn một tương lai phát triển thịnh vượng cho đôi bên. Dù kết thúc quan hệ hợp đồng nhưng cả VFF và ông Park Hang Seo vẫn sẽ giữ mối quan hệ đối tác thân thiết, cùng hướng tới mục tiêu phát triển của bóng đá Việt Nam”.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018, đồng thời cũng là đội tuyển Đông Nam Á giữ vị trí lâu nhất trong top 100 của FIFA. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng rất thành công với đội U23 Việt Nam khi giành hạng nhì U23 châu Á 2018, hạng tư ASIAD và 2 huy chương vàng SEA Games.

VFF dành lời cảm ơn với những đóng góp to lớn của HLV Park Hang Seo trong suốt 5 năm vừa qua. Đồng thời, VFF cũng bày tỏ sự kì vọng vào thành công của ông Park trong giải đấu cuối cùng của mình với đội tuyển Việt Nam là AFF Cup 2022 cuối năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại