Hoàng Đức muốn đá nhưng CLB chẳng buồn giữ: Nghịch lý hợp đồng và chuyện lạ đời ở V.League

Linh Đan |

Hoàng Đức cho biết nhiều đội bóng ở Thái Lan, Nhật Bản, châu Âu muốn có được anh. Nhưng lạ thay, chẳng có CLB nào đủ quyết tâm để mua lại hợp đồng của tiền vệ này!

Hợp đồng giữa Hoàng Đức và Thể Công Viettel sẽ hết hạn vào tháng 1/2025. Trong chia sẻ mới nhất của mình, tiền vệ sinh năm 1998 nhấn mạnh sẽ nỗ lực cống hiến, dù chỉ có 1 ngày khoác áo Thể Công Viettel cũng sẽ cống hiến hết mình.

Thế nhưng phía đội bóng chủ quản lại nghĩ khác. Đại diện Thể Công Viettel vừa bày tỏ mong muốn sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán, bán đứt Hoàng Đức ngay trước mùa giải mới (V.League 2024/25 sẽ khởi tranh vào tháng 9). Đội bóng này không muốn sử dụng cầu thủ chỉ trong nửa mùa giải, đồng thời cũng là tạo cơ hội để Hoàng Đức có thể chơi trọn vẹn cả mùa bóng cho CLB mới.

Hoàng Đức muốn đá nhưng CLB chẳng buồn giữ: Nghịch lý hợp đồng và chuyện lạ đời ở V.League- Ảnh 1.

Hoàng Đức hết hạn hợp đồng với Thể Công Viettel vào ngày 11/1/2025, tức đúng sinh nhật tuổi 27. (Ảnh: Như Đạt)

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Hoàng Đức đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với đội bóng mới. Tại đây, anh nhận khoản lót tay lên đến 10 tỷ đồng/mùa cho bản hợp đồng có thời hạn 3 mùa giải.

Đội bóng chiêu mộ Hoàng Đức sẽ đợi cầu thủ này hết hợp đồng. Khi ấy, họ chỉ phải trả khoảng 500 triệu đồng phí đào tạo trẻ cho Thể Công Viettel. Còn nếu mua lại 6 tháng hợp đồng vào lúc này, số tiền phải bỏ thêm ra có lẽ cũng phải ở mức tiền tỷ.

Chờ đến khi cầu thủ hết hợp đồng rồi chiêu mộ với khoản lót tay hậu hĩnh, thay vì chi tiền cho việc chuyển nhượng. Đây là điều không còn xa lạ ở bóng đá Việt Nam.

Hoàng Đức muốn đá nhưng CLB chẳng buồn giữ: Nghịch lý hợp đồng và chuyện lạ đời ở V.League- Ảnh 2.

Thế nhưng trong câu chuyện của Hoàng Đức, có một chi tiết khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi. Đó là việc tiền vệ này tiết lộ nhận được sự quan tâm của nhiều CLB Thái Lan, Nhật Bản, Đan Mạch, Slovakia. Tuy "lắm mối" đến vậy nhưng lạ ở chỗ không đội bóng nào đủ quyết tâm để chi tiền ra mua lại hợp đồng với Thể Công Viettel để chiêu mộ Hoàng Đức.

Gần nhất, vào giữa năm nay, Muangthong United (Thái Lan) còn mời Hoàng Đức sang tham quan, nhưng rồi cuối cùng theo lời Hoàng Đức kể thì mọi việc đổ bể vì thời hạn hợp đồng với Thể Công Viettel vẫn còn.

Có vẻ như Muangthong United giờ không còn đủ quyết tâm nữa, bởi chỉ mới đây thôi vào năm 2019, đội bóng này từng chi đến 500.000 USD (hơn 12,5 tỷ đồng ở tỉ giá hiện tại) để mua lại hợp đồng của CLB Hải Phòng và thủ môn Đặng Văn Lâm. Đến bây giờ, đây vẫn là vụ chuyển nhượng hiếm hoi khi một CLB V.League bán cầu thủ cho đội bóng nước ngoài. Và khoản tiền CLB Hải Phòng thu về được cũng là một kỷ lục.

Hoàng Đức muốn đá nhưng CLB chẳng buồn giữ: Nghịch lý hợp đồng và chuyện lạ đời ở V.League- Ảnh 3.

Không đội bóng nào muốn bỏ tiền ra mua lại hợp đồng, trong khi Thể Công Viettel giờ cũng chẳng muốn giữ, Hoàng Đức vô tình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Còn với người hâm mộ, có lẽ họ cũng phải đặt ra câu hỏi về tính xác thực của những tin đồn Hoàng Đức được nhiều CLB nước ngoài tìm hiểu. Đây là thông tin chính xác, hay chỉ là chiêu trò của đơn vị đại diện để đẩy giá cầu thủ? Câu trả lời có lẽ chỉ người trong cuộc với biết được.

Còn với V.League, cầu thủ có đẳng cấp nhưng các đội bóng lại không muốn bỏ tiền mua lại hợp đồng, âu cũng là một chuyện lạ với lẽ thường của việc chuyển nhượng quốc tế, nhưng đồng thời cũng chẳng phải điều gì bất ngờ với những gì vẫn diễn ra xưa nay ở bóng đá Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại