Hoàn tất đàm phán, MU chốt tương lai của tiền vệ trụ cột

Trần Vũ Tùng |

Sau nhiều nỗ lực, MU được cho là đã chốt xong tương lai của một trong những tiền vệ được săn đón hàng đầu châu Âu ở thời điểm hiện tại.

Tiền vệ Bruno Fernandes cập bến MU từ CLB Sporting Lisbon vào tháng 1 năm 2020, ngôi sao sinh năm 1994 đã nhanh chóng trở thành cầu thủ quan trọng của Quỷ đỏ. Mặc dù vậy, hồi đầu tháng 1 năm nay, hàng loạt tin tức về việc tiền vệ người Bỉ đã từ chối ký vào một bản hợp đồng mới với CLB chủ quản được rộ lên.

Ngay lập tức, Real Madrid và Barcelona đã là những người đầu tiên liên hệ với cầu thủ thuộc biên chế Man United. Điều này lại càng làm nỗi lo về nhân sự của đội chủ sân Old Trafford tăng lên trong bối cảnh Paul Pogba nhiều khả năng sẽ rời Quỷ đỏ cuối mùa này.

Hoàn tất đàm phán, MU chốt tương lai của tiền vệ trụ cột - Ảnh 1.

MU rất lo lắng về việc giữ chân Bruno Fernandes. Ảnh: internet

Tuy nhiên, một tin tức rất vui với các Manucians đã được nhà báo Fabrizio Romano đưa tin ngay trong ngày hôm nay. Theo đó, trên trang Twitter cá nhân của mình, tay viết người Ý cho biết:

"MU đang tiến gần đến việc gia hạn hợp đồng với Fernandes. Đã có bước đột phá trong cuộc đàm phán vào tuần trước. Một bản hợp đồng mới sắp được công bố".

"Thỏa thuận đang ở giai đoạn cuối sau khi các cuộc đàm phán mở ra từ tháng 7 năm ngoái. MU muốn Fernandes trở thành cầu thủ quan trọng của CLB ở cả hiện tại và tương lai. Cậu ấy sẽ nhận chế độ đãi ngộ xứng đáng ở bản giao kèo mới".

Được biết, để giữ chân trụ cột của mình, CLB Manchester United đã chấp nhận tăng gấp đôi lương cho Bruno Fernandes. Điều đó đồng nghĩa với việc ngôi sao người Bồ sẽ nhận mức thù lao 240.000 bảng/tuần nếu như đặt bút ký vào bản hợp đồng mới.

Sau gần 2 mùa giải gắn bó với đội chủ sân Old Trafford, Bruno Fernandes đang là một trong những trụ cột quan trọng nhất của Quỷ đỏ. Tiền vệ sinh năm 1994 đã có tổng cộng 50 bàn thắng và 39 đường kiến tạo sau 118 lần ra sân cho CLB Manchester United.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại