HLV Zidane rời Real, Gareth Bale im lặng đáng sợ

A Phi |

Sau khi Zinedine Zidane từ chức, tất cả thành viên của Real Madrid đều nói lời tri ân HLV này ngoại trừ Gareth Bale.

Hôm qua, Zidane đã bất ngờ tổ chức họp báo tuyên bố từ chức HLV trưởng Real Madrid, chỉ 5 ngày sau khi ông giúp CLB này giành chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp. Theo nhà cầm quân người Pháp, Real Madrid cần có sự thay đổi, cần con người mới để tiếp tục chiến thắng.

Quyết định của Zidane khiến rất nhiều người bị sốc. Các cầu thủ áo trắng đồng loạt lên tiếng tri ân chiến lược gia người Pháp. Ngay cả các cầu thủ trẻ hiếm khi được ra sân cũng cảm ơn Zidane vì những gì ông đã làm cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một ngôi sao trong Thiên hà trắng không đả động gì đến việc Zidane ra đi. Đó là Gareth Bale. Tiền đạo người xứ Wales im lặng một cách đáng sợ trước quyết định của ông thầy người Pháp.

Nhiều người tin rằng Bale không nói lời tri ân Zidane vì bị HLV này đẩy lên ghế dự bị trong phần lớn mùa giải vừa qua. Cho dù Bale tỏa sáng ở trận chung kết Champions League với cú đúp vào lưới Liverpool, nó vẫn không thay đổi thực tế ngôi sao này chỉ là cầu thủ dự bị của Real Madrid dưới thời Zidane.

HLV Zidane rời Real, Gareth Bale im lặng đáng sợ - Ảnh 1.
Bale ngồi dự bị ở trận chung kết Champions League vừa qua.

Mặc dù tỏa sáng rực rỡ và người hùng giúp Real Mardrid vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp, Bale vẫn không quá vui vẻ. Tiền đạo này công khai nỗi thất vọng khi phải ngồi dự bị ở trận chung kết. Trước đó, anh cũng đánh bóng băng ghế dự bị ở các trận đấu quan trọng khác của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

“Tôi thực sự rất thất vọng khi không được đá chính. Tôi cảm thấy mình xứng đáng với điều đó nhưng người có quyền quyết định là HLV. Điều tốt nhất có thể là tôi vào sân và tạo ra ảnh hưởng ngay lập tức, và tôi đã làm được”.

“Tôi nghĩ tôi đã ghi bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử các trận chung kết Champions League, không bàn nào có thể đẹp hơn. Tôi hạnh phúc với trận đấu này nhưng không vui với những gì diễn ra trước đó”.

“Tôi cần được chơi bóng hàng tuần đều đặn nhưng điều đó không xảy ra ở mùa giải này. Tôi chỉ chấn thương mất 5, 6 tuần và sau đó hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi sẽ ngồi lại với người đại diện để thảo luận tương lai ở mùa hè này”, Bale từng nói như vậy sau trận chung kết Champions League.

Mối quan hệ giữa “số 11” và Zidane vì thế không tốt đẹp như người ta tưởng. Thế nhưng cũng vì thế, người Real Madrid lại có thêm hy vọng giữ chân Bale sau khi Zidane ra đi.

Do xứ Wales không được tham dự World Cup nên Bale sẽ có cả mùa hè để đàm phán tương lai tại Real Madrid. Hiện tại, có rất nhiều CLB lớn như Man Utd, Chelsea, Bayern Munich và Paris SG quan tâm đến tiền đạo này.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại