HLV Việt Nam tuyên bố “không e sợ đối thủ nào”, quyết bảo vệ HCV ở SEA Games

Tiểu Lâm Mộc |

HLV Mai Đức Chung rất tự tin vào khả năng dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ danh hiệu HCV ở đấu trường SEA Games.

Chỉ còn vài ngày nữa, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận khai màn tại SEA Games 32. Theo VFF, tuyển nữ Việt Nam vừa trải qua ngày tập luyện với cường độ cao nhất trong giai đoạn tập huấn tại Osaka, Nhật Bản để chuẩn bị cho SEA Games. Bên lề buổi tập, HLV Mai Đức Chung đã khẳng định rằng với cương vị là nhà đương kim vô địch của giải đấu, tuyển nữ Việt Nam phải có niềm tin và phát huy được tinh thần thi đấu tốt nhất, không e ngại trước bất kỳ đối thủ nào ở SEA Games.

Đề cập tới mục tiêu tại SEA Games 32, HLV Mai Đức Chung tự tin: "Đội tuyển nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch SEA Games, vì vậy chúng ta phải tự tin. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ nhưng không e sợ. Tại đợt tập huấn vừa qua, đội được thi đấu cùng các đối thủ trình độ cao hơn và khi bước vào SEA Games toàn đội cần tiếp tục phát huy tinh thần chiến đấu".

Theo HLV Mai Đức Chung, mọi điều kiện tập luyện ở Nhật Bản đều rất tốt. Trong thời gian này, ban huấn luyện đã bổ sung thêm vấn đề thể lực và kỹ chiến thuật cho cả đội. Điều quan trọng là không có cầu thủ nào bị chấn thương và đó là tín hiệu rất đáng mừng trước khi toàn đội hành quân sang Campuchia dự SEA Games. Trường hợp gây lo lắng trước đó là Trương Thị Kiều đã hoàn toàn hồi phục và có thể tập nặng cùng toàn đội.

HLV Việt Nam tuyên bố “không e sợ đối thủ nào”, quyết bảo vệ HCV ở SEA Games - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung khẳng định ông tôn trọng nhưng không e ngại các đối thủ ở SEA Games.

Đội tuyển nữ Việt Nam vừa trải qua 3 trận giao hữu với các "quân xanh" chất lượng từ trường Đại học TDTT Biwako Seikei (ngày 19/4), CLB nữ Cerezo Osaka (ngày 22/4) và trường Đại học TDTT Osaka (ngày 26/4). Nhận xét về màn thể hiện của các học trò, HLV Mai Đức Chung cho rằng tuyển nữ Việt Nam vẫn còn thiết sót về khâu phòng ngự nhưng ban huấn luyện đã bổ khuyết kịp thời và trong trận cuối cùng, các cầu thủ đã thực hiện tốt những yêu cầu chiến thuật được đề ra.

HLV Việt Nam tuyên bố “không e sợ đối thủ nào”, quyết bảo vệ HCV ở SEA Games - Ảnh 2.

Tuyển nữ Việt Nam đang trải qua chuyến tập huấn rất bổ ích ở Nhật Bản (ảnh: VFF)

Sáng mai (29/4), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng tại Osaka, Nhật Bản trước khi di chuyển tới Campuchia vào ngày 30/4.

Tại kỳ đại hội lần này, tuyển nữ Việt Nam phải gặp nhiều đối thủ đáng gờm như Philippines, Myanmar và Malaysia ở vòng bảng SEA Games 32 nên mục tiêu bảo vệ danh hiệu HCV của thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể sẽ gặp khó khăn.

Theo lịch, tuyển nữ Việt Nam lần lượt gặp Malaysia (3/5), Myanmar (6/5) và Philippines (9/5). Về cơ bản, Philippines vẫn là đối thủ khó chịu nhất với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại